Hành khách tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Theo công ty phân tích hàng không Cirium, tính đến sáng 10/11, trong tổng số hơn 25.000 chuyến bay theo lịch, đã có hơn 1.400 chuyến bị hủy. Vào 9/10, hơn 2.600 chuyến bay bị hủy, tương đương khoảng 10% tổng số chuyến bay dự kiến. Hiện chưa rõ bao nhiêu trong số đó là hủy do chính phủ đóng cửa và bao nhiêu là do các nguyên nhân khác, chẳng hạn như thời tiết.
Số lượng chuyến bay bị hủy theo lịch dự kiến sẽ tăng lên 6% vào ngày 11/11, tăng so với mức 4% ban đầu từ ngày 7/11.
Các sân bay bị FAA hạn chế chuyến bay hôm 10/11 bao gồm: Sân bay Quốc tế Chicago O’Hare; Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta; Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington; Sân bay Quốc tế Boston Logan; Sân bay Quốc tế Los Angeles; Sân bay Quốc tế Dallas Fort Worth; Sân bay Quốc tế George Bush ở Houston; Sân bay Quốc tế Harry Reid ở Las Vegas; Sân bay Quốc tế Denver; và hai trong ba sân bay lớn của khu vực đô thị của thành phố New York.
Tất cả những sân bay này đều đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự vì các kiểm soát viên không lưu đã làm việc không lương do chính phủ đóng cửa. Những kiểm soát viên này được coi là nhân viên thiết yếu, không được phép nghỉ việc, dù không được trả lương.
Tổng thống Donald Trump trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 10/11 đã đe dọa sẽ cắt lương những kiểm soát viên không lưu nghỉ việc, đồng thời nói rằng ông sẽ đề xuất thưởng 10.000 USD cho những người không nghỉ ngày nào.