Mỹ thúc đẩy quyền bỏ phiếu của cử tri người bản địa   

Ngày 24/3, Chính phủ Mỹ công bố các bước bổ sung để thúc đẩy quyền tiếp cận bầu cử đối với các bộ lạc và cộng đồng người bản địa.

Chú thích ảnh
 Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, Tổng thống Joe Biden đã chỉ đạo thành lập Nhóm chỉ đạo liên ngành về Quyền bầu cử của người Mỹ bản địa, có nhiệm vụ nghiên cứu những rào cản mà cử tri người bản địa gặp phải trong việc bỏ phiếu và kiểm đếm phiếu bầu, đồng thời đề xuất các bước để giảm thiểu hoặc loại bỏ những rào cản này. 

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Nhà Trắng đánh giá các bộ lạc và cộng đồng người bản địa ở Mỹ đã phải đối mặt nhiều rào cản khi thực hiện quyền bầu cử, như rào cản ngôn ngữ, tình trạng thiếu khả năng tiếp cận bầu cử đối với cử tri khuyết tật, thiếu tôn trọng văn hóa và thái độ thù địch, nơi cư trú xa xôi về mặt địa lý và tình trạng kém phát triển về kinh tế. Những rào cản này trở nên trầm trọng hơn trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Ngoài ra, nhiều cử tri người bản địa gặp khó khăn trong việc tiếp nhận thông tin về quy trình bỏ phiếu, đăng ký cử tri, nhận dạng cử tri, bỏ phiếu trực tiếp và bỏ phiếu qua thư. 

Do đó, nhóm chỉ đạo trên đã tổ chức các cuộc tham vấn với các thủ lĩnh bộ lạc và người bản địa trên khắp nước Mỹ, đồng thời tham gia các phiên thảo luận, lắng nghe từ cộng đồng người Hawaii bản địa, các tổ chức ủng hộ cải thiện quyền bầu cử của bộ lạc và các quan chức bầu cử của tiểu bang và địa phương trong các khu vực pháp lý có nhiều người bản địa. Hiện Bộ Nội vụ Mỹ đang thực hiện việc dịch các thông tin về bầu cử sang 6 ngôn ngữ bản địa như Navajo, Yup’ik, Ojibwe, Cherokee, Lakota và thổ dân Hawaii.

Một số khuyến nghị chính bao gồm việc yêu cầu Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Tự do bỏ phiếu và Đạo luật Thúc đẩy quyền bầu cử của John Lewis, bao gồm Đạo luật Quyền bầu cử của người Mỹ bản địa. Các nhà hoạch định chính sách liên bang, tiểu bang và địa phương nên thể chế hóa sự tham gia của các thủ lĩnh bộ lạc và cộng đồng người bản địa, bao gồm cả việc đảm bảo rằng các quan chức bầu cử đặt văn phòng và địa điểm bỏ phiếu phục vụ cộng đồng bản địa để thuận tiện cho cử tri người bản địa và nhân viên các địa điểm đó bằng các ngôn ngữ của các cộng đồng đó. Trong khi đó, Bưu điện Mỹ cũng được khuyến nghị nên đánh giá thêm các tuyến đường, văn phòng và giờ làm việc của nhân viên hoặc nhân viên trong các khu vực phục vụ cộng đồng người bản địa và ưu tiên chỉ định địa chỉ bưu điện cho các bộ lạc.

Bùi Đại Thắng (TTXVN)
Chuyên gia Nga đánh giá chuyến công du châu Âu của Tổng thống Mỹ Biden
Chuyên gia Nga đánh giá chuyến công du châu Âu của Tổng thống Mỹ Biden

Chuyến công du châu Âu của Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần này có thể gây tác động như thế nào đối với chính sách của NATO với cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN