Mỹ sẽ bỏ Xiaomi ra khỏi danh sách không được nhận đầu tư

Chính quyền Tổng thống Joe Biden dự kiến loại công ty Trung Quốc Xiaomi ra khỏi danh sách doanh nghiệp không được nhận đầu tư từ Mỹ. Danh sách này có từ thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump.

Chú thích ảnh
Trong thời gian tới, Xiaomi có thể không còn nằm trong danh sách hạn chế của Mỹ. Ảnh: AP

Theo kênh CNN, ngày 11/5, Bộ Quốc phòng Mỹ và Xiaomi đã đạt được thỏa thuận về việc ngừng lệnh cấm này. Các bên vẫn đang trong quá trình đàm phán chi tiết và dự kiến hoàn tất thỏa thuận vào ngày 20/5.

Vài ngày trước khi Tổng thống Joe Biden tuyên thệ nhậm chức, Bộ Quốc phòng Mỹ đã bổ sung Xiaomi vào danh sách các công ty được cho có liên quan đến quân đội Trung Quốc. Các doanh nghiệp nằm trong danh sách này sẽ chịu nhiều hạn chế, như không được nhận đầu tư từ Mỹ.

Diễn biến ngày 11/5 liên quan đến Xiaomi đánh dấu động thái giảm leo thang căng thẳng hiếm có trong mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hy vọng Mỹ sẽ sửa chữa những sai lầm từ chính quyền tiền nhiệm để tạo môi trường kinh doanh công bằng, không phân biệt cho các công ty Trung Quốc.

Cổ phiếu của Xiaomi đã tăng hơn 6% giá trị tại Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 12/5. Xiaomi là nhà sản xuất điện thoại di động lớn thứ 3 trên thế giới.

Hà Linh/Báo Tin tức
Báo động tình trạng trẻ nuốt đồ chơi nam châm tăng cao tại Anh
Báo động tình trạng trẻ nuốt đồ chơi nam châm tăng cao tại Anh

Các bác sĩ Anh cảnh báo số lượng trẻ em nuốt đồ chơi nam châm đã tăng gấp 5 lần trong 5 năm qua, trong bối cảnh các trường hợp trẻ em nuốt dị vật phải nhập viện đang gia tăng ở London.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN