Mỹ rút khỏi Syria, lực lượng người Kurd quay sang 'cậy nhờ' Pháp

Thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc rút toàn bộ binh lính Mỹ khỏi Syria là một trong những nội dung chính trong cuộc gặp của lãnh đạo người Kurd tại Syria với giới chức Pháp tại Paris.

Chú thích ảnh
Các tay súng người Kurd tại buổi lễ tốt nghiệp tại Qamishli, Syria ngày 1/3/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 21/12, một trong những lãnh đạo của các lực lượng người Kurd tại Syria Ilham Ahmad đã chính thức đề nghị Pháp hỗ trợ về mặt quân sự và ngoại giao sau khi lực lượng Mỹ rút đi, đồng thời cảnh báo lực lượng dẫn đầu cuộc chiến chống tàn quân của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng còn sót lại ở Syria này có thể rút khỏi các mặt trận và triển khai lại ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ nếu khu vực họ kiểm soát bị Ankara tấn công.

Ông Ahmad đưa ra lý do đề nghị Pháp hỗ trợ là lực lượng này lo ngại có thể "mất quyền kiểm soát" đối với các tay súng thánh chiến đã bị bắt cũng như nguy cơ bị Thổ Nhĩ Kỳ tấn công. 

Phát biểu với báo giới tại Paris sau cuộc thảo luận với các quan chức Phủ Tổng thống Pháp, ông Ahmad nhấn mạnh lực lượng người Kurd sẽ tiếp tục sứ mệnh chống IS, nhưng cuộc đối đầu với quân khủng bố sẽ gặp khó khăn vì các lực lượng sẽ buộc phải rút khỏi các trận tuyến ở Deir Ezzor để tiếp quản các vị trí trên biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đối phó với các cuộc tấn công có thể xảy ra tại đây. 

Ngoài ra, ông Ahmad cũng cho rằng các lực lượng người Kurd nhiều khả năng sẽ không thể tiếp tục giam giữ các tù nhân IS nếu tình hình khu vực nằm ngoài tầm kiểm soát. Ông nêu rõ các thủ lĩnh chính trị của lực lượng người Kurd lo ngại nguy cơ không thể kiểm soát các phần tử thánh chiến người nước ngoài hiện bị giam giữ trong các nhà tù ở Syria nếu IS tái tập hợp lực lượng hoặc nếu Thổ Nhĩ Kỳ tấn công các khu vực tự trị của người Kurd như đã đe dọa.

Trước đó, người phát ngôn Mustefa Bali của Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF), vốn được Mỹ ủng hộ, khẳng định lực lượng này sẽ "đóng băng" mọi chiến dịch chống khủng bố nếu bị Thổ Nhĩ Kỳ tấn công. Ankara lâu nay vẫn coi liên minh này là "khủng bố".

Ngày 19/12, chính quyền của Tổng thống Trump thông báo bắt đầu rút binh lính Mỹ từ Syria về nước sau khi giành chiến thắng trong cuộc chiến chống IS, song không công bố thời gian biểu cụ thể. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Dana White khẳng định các liên minh quân sự quốc tế đã giải phóng IS ra khỏi các vùng lực lượng này chiếm giữ, song chiến dịch chống IS vẫn chưa kết thúc.

Truyền thông Mỹ đưa tin toàn bộ nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ đang rời khỏi Syria trong 24 giờ, trong khi thời gian rút quân khỏi Syria được cho là sẽ kéo dài từ 60 - 100 ngày. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo sau đó, quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Trump đã không trả lời trực tiếp câu hỏi về việc Washington dự định sẽ tiến hành rút quân như thế nào, cũng như liệu có thời hạn chót cho việc này hay không.

Thùy An (TTXVN)
Lực lượng người Kurd ở Afrin chuyển sang đánh du kích chống lại Thổ Nhĩ Kỳ
Lực lượng người Kurd ở Afrin chuyển sang đánh du kích chống lại Thổ Nhĩ Kỳ

Lực lượng của người Kurd tại thành phố Afrin ở miền Bắc Syria ngày 18/3 tuyên bố, các tay súng của họ sẽ chuyển sang chiến thuật đánh du kích thay vì đối đầu trực tiếp sau khi các lực lượng tại Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn giành được quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực trung tâm thành phố Afrin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN