Mỹ mời Nga tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden

Đại sứ quan Nga tại Washington ngày 12/1 cho biết phía Mỹ đã mời đại diện Nga tới dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20/1 tới.

Chú thích ảnh
Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ được quy định tổ chức vào ngày 20/1. Ảnh: aoc.gov

Dẫn lời người đại diện của đại sứ quán Nga tại Washington, đài Sputnik đưa tin: “Thư mời đã được gửi tới. Chúng tôi đang lên kế hoạch tham dự ở cấp đại sứ”.

Ngày 11/1, các nhà lập kế hoạch đã công bố chủ đề lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào tuần tới sẽ là “Nước Mỹ Đoàn kết” (America United).

Các nhà lập kế hoạch đang điều chỉnh lễ nhậm chức để kết hợp với các biện pháp phòng ngừa an toàn do đại dịch COVID-19, trong đó kêu gọi người Mỹ xem buổi lễ từ nhà và số lượng vé trao cho các thành viên Quốc hội đã bị hạn chế đáng kể. Ủy ban nhậm chức của Tổng thống phối hợp với Ủy ban hỗn hợp về nghi lễ nhậm chức của Quốc hội sẽ chịu trách nhiệm lập kế hoạch cho các hoạt động khai mạc. 

Những lo ngại về an ninh gia tăng xung quanh lễ nhậm chức, sau khi một đám đông những người được cho là ủng hộ Tổng thống Trump đột nhập Đồi Capitol vào tuần trước. Thị trưởng thủ đô Washington D.C. Muriel Bowser đã yêu cầu tăng cường an ninh trong những ngày trước và sau lễ nhậm chức sau cuộc bạo loạn trên.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Donald Trump đã  bạn bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Washinton tới hết ngày 24/1 để đảm bảo trật tự an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Bidne.

Trong tuần này, Hạ viện dự kiến  thông qua một nghị quyết hối thúc Phó Tổng thống Mike Pence viện dẫn Tu chính án thứ 25 để phế truất Tổng thống Trump. Tuy nhiên, nếu thất bại, các nghị sĩ Đảng Dân chủ Hạ viện sẽ theo đuổi cáo buộc luận tội Tổng thống Trump vì đã kích động một cuộc bạo loạn tại Điện Capitol vào ngày 6/1 vừa qua.

Trong cuộc gặp ngày 12/1 tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Pence đã cam kết làm việc cùng nhau trong những ngày cuối nhiệm kỳ.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Tổng thống Trump ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô cả trong lễ tuyên thệ của ông Biden
Tổng thống Trump ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô cả trong lễ tuyên thệ của ông Biden

Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp cho thủ đô Washington D.C. có hiệu lực từ 11-24/1. Trong đó bao gồm cả ngày diễn ra lễ tuyên thệ của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào 20/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN