Mỹ kêu gọi Trung Quốc hợp tác ASEAN giải quyết tranh chấp


Phát biểu tại trường Đại học Georgetown ở thủ đô Washington mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nhấn mạnh Mỹ xem việc hợp tác với các nước Đông Nam Á là quan trọng.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta. Ảnh Internet.


Ông Panetta đồng thời kêu gọi ban lãnh đạo mới của Trung Quốc hợp tác với các nước ASEAN để giải quyết những tranh chấp.


Ông Panetta nêu rõ Mỹ phải "tái cân bằng" ở châu Á-Thái Bình Dương vì an ninh kinh tế tương lai của Mỹ tại khu vực này hết sức quan trọng. Ông cho rằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn còn một số thách thức, do đó Oasinhtơn cần sự ủng hộ của các nước ASEAN để giải quyết những thách thức đó.


Trung Quốc cũng có lợi khi làm việc với các nước ASEAN để giải quyết các tranh chấp vì Bắc Kinh cũng là một thành phần của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.


* Ngày 8/2, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về các vấn đề châu Á Kurt Campbell đã thôi giữ chức Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương sau gần 4 năm giúp nước Mỹ thực hiện chính sách đối ngoại hướng về châu Á.


Ông Campbell đảm nhiệm vị trí trên từ tháng 6/2009 và thực hiện các chuyến ngoại giao con thoi tới khu vực này kể từ khi tiếp quản nhiệm vụ. Ông là một học giả và là một cựu sĩ quan Hải quân Mỹ, nổi tiếng bởi kiến thức sâu rộng về châu Á và hợp tác chặt chẽ với những đồng cấp ở châu Á dưới thời cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.


Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết phụ tá Joe Yun sẽ thay ông Campbell đến khi có một tân trợ lý ngoại trưởng mới do Tổng thống Mỹ Barack Obama bổ nhiệm.



TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN