Mỹ kêu gọi Nga, Thổ Nhĩ Kỳ tập trung chống IS

Ngày 1/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bỏ lại phía sau những tranh cãi ngoại giao và tập trung vào mối đe dọa từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Tổng thống Mỹ phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21) diễn ra tại Paris (Pháp). Ảnh: AFP/ TTXVN

Trả lời báo giới sau cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại thủ đô Paris (Pháp), ông Obama nói: "Chúng tôi đã thảo luận cách thức Thổ Nhĩ Kỳ và Nga có thể hợp tác để hạ nhiệt căng thẳng và tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề. Tất cả chúng ta có chung kẻ thù là IS và tôi muốn chắc chắn rằng chúng ta sẽ tập trung vào mối đe dọa đó".

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã kêu gọi Nga tái lập các kênh đối thoại thay vì đưa ra những cáo buộc mà chính quyền Ankara gọi là "vô căn cứ" liên quan tới hoạt động buôn bán dầu giữa nước này và IS. Ông Davutoglu cũng tuyên bố nước này sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm đánh bật các phiến quân của IS ra khỏi khu vực biên giới giữa nước này với Syria.

Vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Su-24 của Nga tại khu vực biên giới Syria đã khiến quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng. Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc máy bay Nga đã bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Nga đã bác bỏ cáo buộc này và khẳng định chiếc Su-24 bị bắn khi tiến hành chiến dịch chống IS trong không khận của Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng khẳng định Nga có đầy đủ lý do để tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ quyết định bắn hạ máy bay của Nga xuất phát từ ý định bảo vệ các nguồn cung dầu mỏ (từ nhóm khủng bố IS) tới lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

TTXVN/Tin Tức
Thổ Nhĩ Kỳ "giam" tàu Nga tại Eo biển Bosphorus
Thổ Nhĩ Kỳ "giam" tàu Nga tại Eo biển Bosphorus

Các nhân chứng cho hãng tin RT biết ngày 30/11, Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc các tàu Nga phải đợi nhiều giờ mới cho phép đi qua eo biển Bosphorus.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN