Mỹ ghi nhận 15.268 ca dương tính, 201 ca tử vong

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 20/3, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) thông báo đã ghi nhận 15.268 ca dương tính với chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, tăng 4.777 ca so với thống kê trước đó.

CDC cũng lưu ý rằng tại Mỹ đã có thêm 51 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 201 người.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 lên xe cứu thương tại Kirkland, bang Washington, Mỹ ngày 5/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 được xác nhận tại tất cả 50 tiểu bang, Quận Columbia, vùng lãnh thổ Puerto Rico, đảo Guam và quần đảo Virgin. Số liệu thống kê trên của CDC được tính tới 16h chiều 19/3 (theo giờ địa phương) và được so sánh với số liệu thống kê một ngày trước đó.

Cũng liên quan tới tình hình dịch COVID-19, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không cân nhắc phương án phong tỏa toàn quốc ở thời điểm hiện tại, và ông nghĩ rằng sẽ không cần thiết phải phong tỏa toàn quốc.

Trong khi đó, tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho hay các biện pháp hạn chế đi lại giữa Mỹ và Canada sẽ được xem xét lại sau 30 ngày. Theo ông, các biện pháp hạn chế tại biên giới sẽ kéo dài tới chừng nào vẫn cần thiết để bảo vệ người dân Mỹ.

Đặng Huyền - Phạm Ngọc Ánh (TTXVN)
Các công ty toàn cầu vào cuộc sản xuất máy thở cứu bệnh nhân COVID-19
Các công ty toàn cầu vào cuộc sản xuất máy thở cứu bệnh nhân COVID-19

Các nhà máy sản xuất ô tô đóng cửa, nhưng Nghiệp đoàn Công nhân ô tô Mỹ cho biết hầu hết thành viên của họ sẽ trở lại làm việc để chuyển sang sản xuất máy thở giữa đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN