Mỹ đưa thêm 2 cá nhân của Triều Tiên vào danh sách trừng phạt

Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/11 cho biết 2 cá nhân là Ri Sok và Yan Zhiyong - đều đang làm việc với Air Koryo, hãng hàng không quốc gia của Triều Tiên, mà phía Mỹ cho rằng đã vận chuyển các mặt hàng cấm, trực tiếp hỗ trợ chương trình phát triển chương trình vũ khí và quân đội Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Hình ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng phát ngày 7/11/2022 về các vụ phóng tên lửa đạn đạo của quân đội Triều Tiên hướng tới vùng biển phía Đông và Hoàng Hải, từ ngày 2-5/11/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, Mỹ đã đưa thêm 2 cá nhân của Triều Tiên vào danh sách trừng phạt của nước này. 

Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/11 cho biết 2 cá nhân trên là Ri Sok và Yan Zhiyong - đều đang làm việc với Air Koryo, hãng hàng không quốc gia của Triều Tiên, mà phía Mỹ cho rằng đã vận chuyển các mặt hàng cấm, trực tiếp hỗ trợ chương trình phát triển chương trình vũ khí và quân đội Triều Tiên.

Động thái trên của Mỹ được đưa ra sau khi Triều Tiên hồi tuần trước đã phóng hơn 30 tên lửa, trong đó có 1 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và 1 tên lửa rơi gần lãnh hải Hàn Quốc.

Khánh Vân (TTXVN)
Mỹ có thể điều tàu sân bay đến Biển Nhật Bản nếu Triều Tiên thử hạt nhân
Mỹ có thể điều tàu sân bay đến Biển Nhật Bản nếu Triều Tiên thử hạt nhân

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin Mỹ đang xem xét triển khai tàu sân bay ở Biển Nhật Bản nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN