Mỹ dự định tổ chức hội nghị cấp cao đầu tiên về khoáng sản chiến lược

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thông báo kế hoạch tổ chức hội nghị cấp cao về khoáng sản chiến lược.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh mỏ đất hiếm ở núi Pass, bang California, Mỹ. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/1 đăng trên mạng xã hội X: “Ngày 4/2, Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ đón tiếp các đối tác từ khắp thế giới tới Bộ Ngoại giao Mỹ để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Khoáng sản chiến lược lần đầu tiên”.

Theo thông báo, việc củng cố chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược cùng các đối tác quốc tế là yếu tố then chốt đối với an ninh và kinh tế Mỹ, vị thế dẫn đầu công nghệ, cũng như tương lai năng lượng có sức chống chịu cao.

Ngày 20/1, chính quyền của Tổng thống Trump đã ban hành một quy định mới nhằm đẩy nhanh hoạt động khai thác khoáng sản biển sâu tại các vùng biển quốc tế. Quy định này khẳng định thẩm quyền dựa trên Đạo luật Tài nguyên Khoáng sản rắn Đáy biển sâu năm 1980, cho phép quản lý việc khai thác khoáng sản tại các khu vực nằm ngoài phạm vi quyền tài phán của Mỹ.

Mỹ đang tìm cách đẩy nhanh tìm kiếm và khai thác các khoáng sản chiến lược như niken, đồng và đất hiếm ở đáy các vùng biển thuộc quyền tài phán của nước này để giảm dần phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài. Đây là những khoáng sản sẽ được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất pin xe điện đến turbine gió hay tấm pin năng lượng Mặt Trời.

Theo tờ The Hill (Mỹ), trong thời gian qua, vấn đề liên quan đến Greenland - hòn đảo vốn sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ - cũng đã nóng lên trong quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh. Tổng thống Trump và chính quyền của ông khẳng định việc kiểm soát Greenland là rất quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Thị trường chứng khoán vào ngày 20/1 đã giảm điểm mạnh khi ông Trump gây áp lực lên Đan Mạch và các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để đạt được thỏa thuận về Greenland.

Tại Mỹ, các chỉ số chủ chốt đều giảm điểm mạnh và duy trì sắc đỏ trong suốt phiên giao dịch. Chốt phiên, chỉ số Dow Jones giảm 1,8% xuống 48.488,59 điểm; S&P 500 giảm 2,1% xuống 6.796,86 điểm; Nasdaq Composite giảm mạnh nhất với mức 2,4% xuống 22.954,32 điểm. Ở châu Âu, các thị trường chứng khoán lớn cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực từ tâm lý lo ngại của nhà đầu tư. Chỉ số FTSE 100 của London giảm 0,7%, DAX của Frankfurt giảm 1,0% và CAC 40 của Paris giảm 0,6%.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 20/1 đã cảnh báo châu Âu không nên áp đặt thuế quan trả đũa liên quan đến các mức thuế mà Tổng thống Trump đe dọa áp đặt nhằm giành quyền kiểm soát Greenland. Phát biểu với các phóng viên trong ngày khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Bộ trưởng Bessent nhấn mạnh “đó sẽ là một bước đi rất dại dột”.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo việc Mỹ áp các biện pháp thuế quan trừng phạt đối với các quốc gia châu Âu đồng minh sẽ là một sai lầm, đồng thời nhấn mạnh các thỏa thuận thương mại cần được tôn trọng.

Trong một diễn biến khác ngày 20/1, Đan Mạch đã điều động thêm nhiều binh sĩ tới Greenland trong bối cảnh Tổng thống Trump không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát hòn đảo rộng lớn thuộc Bắc Cực này.

Greenland từng là thuộc địa của Đan Mạch cho đến năm 1953 và hiện là vùng lãnh thổ tự trị với quyền tự quản rộng rãi từ năm 2009. Chính quyền Đan Mạch và Greenland nhiều lần khẳng định hòn đảo không phải để mua bán, kêu gọi Mỹ tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Mỹ ra tối hậu thư về chuỗi cung ứng khoáng sản
Mỹ ra tối hậu thư về chuỗi cung ứng khoáng sản

Theo SCMP ngày 15/1, Chính quyền Tổng thống Trump đã kích hoạt các quyền hạn an ninh quốc gia nhằm đối phó với sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược, đặt thời hạn 180 ngày để các đối tác thương mại đàm phán các thỏa thuận bảo đảm nguồn cung đa dạng cho Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN