Mỹ chuẩn bị nhận hài cốt binh sĩ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên

Một quan chức Mỹ giấu tên ngày 19/6 cho biết nước này đang "xúc tiến công tác chuẩn bị" để tiếp nhận những hài cốt binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Theo quan chức trên, "trong vài ngày tới" Triều Tiên có thể trao trả bộ hài cốt đầu tiên trong số 200 bộ hài cốt binh sĩ Mỹ mà Triều Tiên đã tìm thấy trong những năm gần đây.

Việc trảo trả hài cốt binh sĩ Mỹ là một trong 4 điểm được nêu trong tuyên bố chung sau cuộc gặp nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 12/6 tại Singapore.

Trong chiến tranh Triều Tiên, hơn 35.000 người Mỹ đã thiệt mạng, trong đó có 7.700 trường hợp vẫn đang bị coi là mất tích, bao gồm 5.300 người chỉ tính riêng ở Triều Tiên.

Từ năm 1990-2005, Mỹ đã tiếp nhận 229 bộ hài cốt binh sĩ Mỹ, theo một thỏa thuận giữa trao trả hài cốt mà Mỹ và Triều Tiên đã ký kết. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã bị hoãn lại sau khi quan hệ song phương xấu đi.

TTXVN/Báo Tin tức
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên: Nga hoan nghênh sự khởi đầu đối thoại trực tiếp
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên: Nga hoan nghênh sự khởi đầu đối thoại trực tiếp

Người phát ngôn tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 13/6 cho biết Moskva hoan nghênh cuộc gặp chưa từng có giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un như một sự khởi đầu đối thoại trực tiếp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN