Mỹ cho phép Iran chuyển tiền ra nước ngoài để mua vaccine ngừa COVID-19

Ngày 24/12, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran (CBI) Abdolnaser Hemmati thông báo Washington đã cho phép Tehran chuyển tiền ra nước ngoài để mua vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Sáng kiến Covax giúp các nước nghèo tiếp cận bình đẳng về vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên kênh truyên hình quốc gia Iran, Thống đốc Hemmati cho biết một ngân hàng của Iran đã được Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho phép chuyển tiền tới một ngân hàng của Thụy Sĩ để thanh toán các đơn hàng mua vaccine ngừa COVID-19. Ông Hemmati nói: “Họ (Mỹ) đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với mọi ngân hàng của chúng ta. Họ chấp nhận trường hợp duy nhất này do sức ép của công luận quốc tế”. Cũng theo Thống đốc CBI, Iran sẽ trả khoảng 244 triệu USD cho những lô hàng đầu tiên gồm 16,8 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong khuôn khổ Cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu (COVAX) do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khởi xướng. Hiện Chính quyền Mỹ chưa đưa ra bình luận nào về thông báo của Thống đốc CBI. 

Giới chức Iran luôn cáo buộc các lệnh trừng phạt của Mỹ cản trở nước này thanh toán cho COVAX để mua vaccine ngừa COVID-19. Trong tuần này, hãng dược phẩm Shifa Pharmed của Iran bắt đầu lập danh sách các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 đầu tiên do nước này phát triển. Giới chức quân đội cho biết nước này không khuyến cáo tiêm các vaccine phòng COVID-19 của nước ngoài cho Lực lượng vệ binh cách mạng Iran và lực lượng dân quân.

Tình hình dịch COVID-19 tại Iran đang có chuyển biến tích cực khi số ca tử vong theo ngày đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng qua. Ngày 24/12, người phát ngôn Bộ Y tế Iran Sima Sadat Lari cho biết trong 24 giờ qua, nước này có thêm 152 ca tử vong, mức thấp nhất kể từ ngày 18/9, nâng tổng số trường hợp không qua khỏi lên 54.308 ca. Số ca tử vong giảm sau khi nước này áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm và các biện pháp hạn chế chống dịch khác tại những thành phố lớn suốt hơn 1 tháng qua.

Phương Oanh (TTXVN)
Maroc đặt hàng 65 triệu liều vaccine ngừa COVID-19
Maroc đặt hàng 65 triệu liều vaccine ngừa COVID-19

Ngày 24/12, Maroc cho biết đã đặt hàng 65 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 để chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm chủng cho 25 triệu người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN