Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào Venezuela

Ngày 25/7, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các đòn trừng phạt mới nhằm vào quốc gia Nam Mỹ Venezuela.

Chú thích ảnh
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại một sự kiện ở Caracas ngày 27/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đài Sputnik, 10 cá nhân và 13 thực thể ở Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác đã bị Mỹ trừng phạt.

Hãng tin Reuters cho biết trong số 10 cá nhân có cả các con trai riêng của vợ Tổng thống Nicholas Maduro là Walter, Yosser và Yoswal Gavidia.

Mỹ đã trừng phạt Venezuela từ khi khủng hoảng kinh tế-chính trị bùng phát ở nước này hồi tháng 1. Mỹ đã đóng băng tài sản trị giá hàng tỷ đô la của Venezuela.

Các biện pháp trừng phạt mới được đưa ra sau khi Bộ Tài chính Mỹ áp đặt hạn chế với bốn cá nhân có liên hệ với cơ quan phản gián quân đội Venezuela ngày 19/7.

Ngày 11/7, Mỹ bổ sung Cục Phản gián Quân đội Venezuela (DGCIM) vào danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ. Bộ này cho biết Mỹ sẽ đóng băng mọi tài sản do DGCIM sở hữu trực tiếp hay gián tiếp.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington sẽ tiếp tục yêu cầu các quan chức Venezuela chịu trách nhiệm cho điều mà họ gọi là đàn áp người dân Venezuela, trộm cắp tài nguyên ở Venezuela và các chính sách tạo ra điều kiện sống khó khăn khắp đất nước.

Nga đã bình luận về vấn đề này, nói rằng Mỹ đang bóp nghẹt Venezuela bằng các biện pháp trừng phạt để kéo nước này vào bất ổn. 

Venezuela rơi vào khủng hoảng từ tháng 1 sau khi thủ lĩnh đối lập do Mỹ hậu thuẫn Juan Guaido tự xưng là tổng thống lâm thời để lật đổ Tổng thống hợp pháp Maduro. Mỹ và 54 nước đã công nhận ông Guaido, trong khi Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Bolivia và nhiều nước khác thừa nhận vai trò hợp pháp của ông Maduro.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Venezuela cáo buộc Mỹ phá hoại lưới điện quốc gia
Venezuela cáo buộc Mỹ phá hoại lưới điện quốc gia

Ngày 24/7, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tái khẳng định tình trạng mất điện trên diện rộng ở nước này hôm 22/7 vừa qua là hậu quả của vụ tấn công công nghệ cao và cáo buộc Mỹ đứng sau vụ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN