Mưa lũ khiến ít nhất 4 người thiệt mạng tại khu vực Kashmir, Ấn Độ

Các quan chức Ấn Độ ngày 28/7 cho biết mưa lớn và lũ quét đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích tại khu vực Kashmir thuộc kiểm soát của Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Amritsar, Ấn Độ, ngày 25/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên trang Twitter, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Jitendra Singh cho biết các trận mưa lớn trong tuần qua đã khiến hơn 160 người dân Ấn Độ thiệt mạng. Quân đội và lực lượng ứng phó thảm họa của nước này đã tham gia hoạt động tìm kiếm những người mất tích, trong đó khoảng 36 người mất tích sau các trận mưa lớn ở một thung lũng hẹp tại huyện Kishtwar thuộc khu vực Kashmir.

Theo Cục khí tượng Ấn Độ, các khu vực đồi núi ở miền Bắc nước này như Kashmir, Himachal Pradesh và Uttarakhand có thể sẽ hứng chịu mưa lớn trong tuần này.

Thanh Hải (TTXVN)
Ấn Độ dồn sức khắc phục hậu quả sau mưa lũ, lở đất
Ấn Độ dồn sức khắc phục hậu quả sau mưa lũ, lở đất

Theo Lực lượng cứu trợ thảm họa quốc gia Ấn Độ, các lực lượng chức năng nước này đang phải vật lộn, lội qua những lớp bùn sâu đến thắt lưng để có thể tiếp cận những người dân bị thương cũng như bắt đầu chiến dịch dọn dẹp lớn tại các bang miền Tây, nơi mưa lũ kéo dài đã gây ra tình trạng lở đất làm 198 người chết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN