Mưa lớn gây lũ lụt tại Ấn Độ, gần 60 người thiệt mạng

Ít nhất 58 người thiệt mạng và 53 người bị thương do mưa lớn gây lũ lụt và làm sập nhà ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Con đường bị ngập lụt sau trận mưa lớn ở Mathura, Uttar Pradesh vào ngày 26/7/2018. Ảnh: AFP

Theo giới chức địa phương, mưa lớn đã diễn ra trong suốt 3 ngày từ 25-28/7. Hầu hết các nạn nhân bị thiệt mạng do nhà sập, nước lũ cuốn trôi. Chính quyền bang Uttar Pradesh đã đề nghị người dân cảnh giác, đồng thời kêu gọi những người sống trong các tòa nhà có nguy cơ bị sập đi sơ tán.

Mưa lớn cũng đã xảy ra tại thủ đô New Delhi và bang Rajasthan, miền Tây nước này. Hiện nước sông Yamuna tại New Delhi đã cao hơn 1 m so với mức nguy hiểm 204 m, buộc chính quyền phải ra cảnh báo. Dự kiến, mực nước con sông này sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới,

Cơ quan dự báo thời tiết cảnh báo mưa lớn có thể diễn ra trên khắp miền Bắc Ấn Độ trong 5 ngày tới.

TTXVN/Báo Tin tức
Bão cát kinh hoàng và mưa dông ở Ấn Độ làm 251 người thương vong
Bão cát kinh hoàng và mưa dông ở Ấn Độ làm 251 người thương vong

Theo nhà chức trách Ấn Độ, số nạn nhân thiệt mạng do bão cát và mưa dông xảy ra vào đêm 2/5 tại miền Bắc và miền Tây Ấn Độ đã lên tới 91 người. Ngoài ra, có 160 trường hợp bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN