Món quà bất ngờ và đầy ý nghĩa cậu học trò nhỏ tại Đức dành tặng thầy giáo

Một món quà bất ngờ đã được một cậu bé 9 tuổi dành tặng người thầy giáo yêu quý của mình.

Trước dịp sinh nhật của thầy giáo, cậu bé đã viết thư gửi Tổng thống LB Đức Frank-Walter Steinmeier để xin vị nguyên thủ này viết thư chúc mừng sinh nhật người thầy giáo của mình vì đây là dịp sinh nhật cuối cùng với thầy trước khi cậu chuyển trường, bước vào cấp 2. 

Điều ngạc nhiên thú vị đã đến với thầy Martin Beer của trường tiểu học Kirschnerschule (từ lớp 1 đến lớp 4) ở Frankfurt am Main khi đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 51 của mình: thầy đã được nhận bức thư chúc mừng sinh nhật do đích thân Tổng thống Steinmeier viết và ký tên. Đây là món quà ý nghĩa của một trong các học sinh của thầy là cậu bé Celio, 9 tuổi, người đã viết thư gửi Tổng thống Steinmeier để đề đạt nguyện vọng của cậu.

Nhận được ý tưởng rất nhân văn và chan chứa tình yêu của cậu bé dành cho người thầy, Văn phòng Tổng thống Đức đã kết nối trực tuyến với cậu bé để Tổng thống Steinmeier và cậu bé trò chuyện về bức thư. Cuộc trò chuyện hết sức bình dị giữa cậu bé 9 tuổi với vị Tổng thống 65 tuổi kéo dài gần 3 phút và cuối cùng là bức thư chúc mừng sinh nhật của tổng thống mà thầy Beer được nhận đúng ngày sinh nhật. Celio nói với Tổng thống Steinmeier rằng cậu muốn dành một điều thật đặc biệt cho thầy giáo của mình, bởi đây là lần sinh nhật cuối cùng mà cậu có thể cùng chung vui với thầy trước khi cậu và các bạn chuyển cấp và sẽ học ở một ngôi trường khác. Tổng thống Steinmeier đã đồng ý và gửi bức thư cho thầy Beer đúng vào ngày sinh nhật như đã giao hẹn với cậu bé.

Trong bức thư gửi thầy Beer, bên cạnh việc dành những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp sinh nhật, Tổng thống Steinmeier cũng bày tỏ sự trân trọng chung đối với những người giáo viên, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn của đại dịch COVID-19. Tổng thống Steinmeier viết rằng ông cũng muốn gửi lời cảm ơn từ tận trái tim tới thầy Beer, đại diện cho nhiều thầy cô khác trên khắp nước Đức, những người đã cống hiến hết mình cho học sinh. Trong đại dịch COVID-19, việc các trường học phải đóng cửa là hết sức khó khăn, nhưng các giáo viên vẫn nỗ lực cống hiến, sáng tạo, dành nhiều trí lực và tình cảm cao quý cho các học sinh thân yêu của mình.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Từ thầy giáo làng tới cương vị nguyên thủ quốc gia Peru
Từ thầy giáo làng tới cương vị nguyên thủ quốc gia Peru

Chiến thắng sít sao với cách biệt 44.000 phiếu trước ứng cử viên Keiko Fujimori trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai đã chính thức đưa đại diện của đảng cánh tả Peru Tự do (Peru Libre) Pedro Castillo trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Peru.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN