Mexico lạc quan về một thỏa thuận di cư với Mỹ

Ngày 3/6, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho biết ông tin rằng nước này sẽ đạt được một thỏa thuận với Mỹ nhằm tránh được mức thuế mới mà Washington dọa sẽ áp đặt đối với hàng hóa nhập khẩu của Mexico.

Chú thích ảnh
Các phương tiện vận chuyển hàng hóa từ Mexico vào Mỹ chờ tại cảng thương mại ở Otay, Tijuana (Mexico) ngày 30/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard cũng cho rằng Mexico có thể đạt được một thỏa thuận với Mỹ nhằm giải quyết bất đồng trong vấn đề người di cư, vốn đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa trừng phạt thuế quan.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày ở Washington (Mỹ), Ngoại trưởng Ebrard nói rằng nếu Washington áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Mexico, điều đó có thể phản tác dụng trong việc ngăn chặn những dòng người nhập cư qua biên giới phía Nam của Mỹ. Theo ông Ebrard, mức áp thuế của Mỹ đối với hàng hóa Mexico có thể gây tác động tiêu cực, trong khi không thể ngăn chặn làn sóng người di cư Trung Mỹ tràn qua biên giới Mexico vào Mỹ.

Phái đoàn quan chức cấp cao Mỹ và Mexico đang chuẩn bị khởi động các cuộc đàm phán về vấn đề người di cư. Thành phần tham gia đàm phán về phía Mỹ dự kiến sẽ có Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và quyền Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Keven Mcaleenan.

Trong khuôn khổ đàm phán, Bộ trưởng Nông nghiệp Mexico Victor Villalobos sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Sonny Perdue. Ngoài ra, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Graciela Marquez và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cũng dự kiến sẽ gặp nhau trong tuần này, song song với cuộc gặp riêng rẽ của Ngoại trưởng Mexico và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo.

Các cuộc đàm phán được tổ chức trong bối cảnh tranh cãi giữa Mỹ và Mexico về vấn đề người di cư leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/5 dọa sẽ áp đặt mức thuế 5% đối với toàn bộ hàng hóa của Mexico. Mức áp thuế này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/6 tới và sẽ dần tăng hàng tháng cho tới khi vấn đề nhập cư bất hợp pháp được giải quyết.

Thùy An (TTXVN)
Doanh nghiệp Mỹ cảm nhận tác động từ việc Washington đe dọa đánh thuế hàng hóa Mexico
Doanh nghiệp Mỹ cảm nhận tác động từ việc Washington đe dọa đánh thuế hàng hóa Mexico

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ thái độ cứng rắn nhằm gây sức ép với Mexico trong việc ngăn chặn dòng người “di cư bất hợp pháp” vào Mỹ đang tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực của nền kinh tế này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN