Mexico giết 2,5 triệu gia cầm để ngăn cúm gà

Mexico đã tiêu hủy 2,5 triệu con gia cầm tại các nông trang ở miền tây nước này trong 3 tuần qua trong một nỗ lực kiểm soát dịch cúm gia cầm mới bùng phát.

 

Các trang trại nuôi gia cầm bị ảnh hưởng bởi dịch cúm và 2,5 triệu con đã bị tiêu hủy. Ảnh: Internet

 

Virus gây ra dịch cúm hiện nay tại Mexico là H7N3, đã từng lây bệnh cho người ở nhiều nơi trên thế giới, tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy nó lây lan từ người sang người.

 

Dịch cúm được phát hiện lần đầu tiên hôm 20/6 tại bang Jalisco và ngày 2/7, chính phủ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Giới chức Mexico cho biết, kiểm tra 148 nông trại gia cầm, họ đã phát hiện dấu vết virus H7N3 tại 31 nông trại. 

 

Sau khi nhập khẩu 1 triệu liều vaccine từ Pakistan, Mexico thông báo đã tự phát triển được vaccine cúm gia cầm và đã giao cho các phòng thí nghiệm để sản xuất trên 80 triệu liều phục vụ chống dịch.

 

 

T.H

Một bé trai Trung Quốc bị nhiễm cúm gia cầm H5N1
Một bé trai Trung Quốc bị nhiễm cúm gia cầm H5N1

Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Hồng Công (Trung Quốc) ngày 3/6 cho biết, xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của một bé trai 2 tuổi đã cho kết quả dương tính với cúm gia cầm H5N1, song khuyến cáo người dân không nên quá lo sợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN