Máy bay Nga rơi ở Ai Cập: Tìm thấy thi thể khoảng 100 hành khách

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức an ninh người Ai Cập có mặt tại hiện trường đưa tin, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của khoảng 100 nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay Nga rơi ở bán đảo Sinnai. Trong số này có 5 trẻ em.


Các nhân viên cứu hộ bày tỏ hy vọng tìm thấy người còn sống sót, vì có nghe thấy có tiếng người kêu cứu bị mắc kẹt khi tiếp cận xác máy bay. 

Máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Kogalymavia. Ảnh: Metrojet.ru

Như tin đã đưa, chiếc máy bay Airbus A321 số hiệu 7K9268 của hãng hàng không Kogalymavia (hay còn gọi là MetroJet hoặc Kolavia) khởi hành từ khu nghỉ dưỡng ở thành phố Sharm el-Sheikh (Ai Cập) lúc 5giờ 51 giờ địa phương hôm 31/10, với điểm đến là thành phố St Petersburg (Nga). Máy bay chở 217 hành khách và 7 phi hành đoàn.

Máy bay biến mất khỏi màn radar sau 23 phút cất cánh. Thời điểm mất liên lạc với trạm không lưu mặt đất đặt tại Cyprus, chiếc Airbus A320 ở độ cao 9.450m. Thông báo của chính phủ Ai Cập ghi nhận, máy bay rơi tại el-Arish, phía bắc Sinai. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo thông tin mới nhất của Văn phòng báo chí Điện Kremlin chiều 31/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo lãnh đạo các Bộ Tình trạng khẩn cấp và Bộ Y tế Nga triển khai khẩn cấp công tác hỗ trợ gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay dân dụng của Nga bị rơi trên vùng trời Ai Cập trưa cùng ngày. 

Tổng thống cũng lệnh các đội cứu hộ của Nga tới Ai Cập và yêu cầu Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thành lập ủy ban quốc gia điều tra thảm họa hàng không này.

Hãng tin Nga TASS cho biết Tổng thống Putin cũng đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân những hành khách và phi hành đoàn trên máy bay Airbus-321 của hãng hàng không Kogalymavia xấu số nói trên.

Trước đó, Bộ Hàng không dân dụng Ai Cập cho biết các đội tìm kiếm và cứu nạn đã phát hiện hiện trường vụ rơi máy bay của Hãng hàng không Nga Kogalymavia tại Ai Cập.

Một nguồn tin từ sân bay Sharm el-Sheikh cho biết phi công của máy bay trên đã yêu cầu thay đổi lộ trình bay, đồng thời nhấn mạnh rằng sẽ phải hạ cánh xuống thủ đô Cairo. Theo nguồn tin này, phi hành đoàn của máy bay xấu số trên từng phàn nàn rằng dịch vụ kỹ thuật của sân bay Sharm el-Sheikh đã khiến động cơ máy bay gặp trục trặc. Còn theo Bộ Hàng không dân dụng Ai Cập, máy bay trên đã biến mất khỏi màn hình radar khi ở độ cao khoảng 9.100 mét. Trong khi đó, trang mạng "flightradar24", chuyên giám sát các chuyến bay trên toàn thế giới, cho biết chiếc máy bay Airbus-321 này, đã đột ngột hạ độ cao xuống còn 1.500 mét trước khi biến mất khỏi màn hình.

Hiện Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail cùng các bộ trưởng đã bay tới hiện trường vụ tai nạn, trong khi đã điều 45 xe cứu thương tới đó. Bộ trưởng Tư pháp Ai Cập đã yêu cầu các cơ quan chức năng nước này tiến hành điều tra nguyên nhân máy bay rơi. Một quan chức an ninh Ai Cập tại hiện trường khẳng định không có dấu hiệu máy bay này bị bắn hạ.

Hãng tin TASS dẫn nguồn từ Cơ quan Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsia) xác nhận máy bay trên chở 217 hành khách, trong đó có 17 trẻ em, cùng 7 thành viên phi hành đoàn, và tất cả đều là công dân Nga. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cũng đã điều 3 máy bay tới Ai Cập để hỗ trợ công tác cứu hộ.

Hoài Thanh-TTG
Tìm thấy mảnh vỡ máy bay Nga chở 224 người rơi ở Ai Cập
Tìm thấy mảnh vỡ máy bay Nga chở 224 người rơi ở Ai Cập

Tiếp tục cập nhật thông tin về vụ máy bay của Nga bị rơi ở Ai Cập trưa 31/10, nguồn tin Ai Cập cho biết các lực lượng an ninh nước này đã tìm thấy mảnh vỡ được cho là của máy bay Nga trên bán đảo Sinai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN