Máy bay chở đoàn tiền trạm của Tổng thống Venezuela gặp nạn

Các nhà chức trách Bolivia ngày 2/10 xác nhận chiếc máy bay quân sự chở đoàn tiền trạm cho chuyến thăm của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã bị trục trặc kỹ thuật khi hạ cánh xuống sân bay của thành phố Cochabamba, nơi nhà lãnh đạo Venezuela sẽ tham dự một hội nghị bất thường của Liên minh Bolívar cho các dân tộc châu Mỹ (Alba).

Các tổng thống của Venezuela, Ecuador và Bolivia tại một hoạt động chung mới đây. Ảnh: Los Tiempos


Theo ông Milton Claros, giám đốc chi nhánh Công ty dịch vụ sân bay (Sabsa) tại thành phố Cochabamba, một chiếc bánh trước của máy bay đã bị nổ khiến càng hạ cánh bị hỏng.


Sự cố xảy ra vào đầu giờ sáng. Khi đó trên máy bay có hơn 50 người, trong đó có nhân viên an ninh, một số nhà ngoại giao, cố vấn của Tổng thống, nhà báo và cả đội bay, tuy nhiên không có ai bị thương.


Chiếc máy bay gặp nạn là một chiếc Hercules C-130 do Mỹ sản xuất. Trục trặc trên buộc sân bay ngừng hoạt động trong hơn 1 tiếng.


Theo dự kiến, hội nghị bất thường của Alba diễn ra ngày 3/10 với sự tham dự của các tổng thống của Venezuela, Ecuador và Bolivia, và các ngoại trưởng của các thành viên còn lại của khối cánh tả này là Antigua và Barbuda, Cuba, Nicaragua, Dominica, Saint Vincent và the Grenadines.


Ngoài mục đích thúc đẩy hợp tác nội khối, hội nghị được tổ chức nhằm bày tỏ tình đoàn kết với Venezuela sau khi Mỹ trì hoãn cấp phép cho máy bay chở ông Maduro bay qua vùng trời của Mỹ trên đường đi thăm Trung Quốc, cũng như việc Mỹ gây khó khăn trong việc cấp thị thực nhập cảnh cho các quan chức Venezuela tới Mỹ dự khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.


Một trong những lý do khiến Mỹ trì hoãn cấp phép máy bay chở ông Maduro qua bầu trời Mỹ là do ông sử dụng một chiếc máy bay của hãng hàng không Cuba, vì chuyên cơ của ông - một chiếc ACJ-319- bị trục trặc kỹ thuật nghiêm trọng mặc dù vừa được bảo dưỡng 5 tháng tại Pháp.


Venezuela đang xem xét kiện Airbus vì chất lượng bảo dưỡng kém, có thể đe dọa tính mạng của ông Maduro.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Venezuela chính thức rút khỏi Tòa án nhân quyền liên Mỹ
Venezuela chính thức rút khỏi Tòa án nhân quyền liên Mỹ

Ngoại trưởng Venezuela, Elías Jaua, ngày 10/9 lấy làm tiếc về việc nhân dân Venezuela chưa bao giờ được Tòa án nhân quyền liên Mỹ bảo vệ, đồng thời khẳng định cam kết của chính phủ trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền và dân chủ tại quốc gia Nam Mỹ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN