Mất hơn 200 tỷ USD để dọn dẹp thảm họa hạt nhân Fukushima

Chi phí cho công tác dọn dẹp sau thảm họa hạt nhân Fukushima của Nhật Bản hồi năm 2011 có thể lên tới 201 tỷ USD, gấp đôi so với ước tính trước đó.

Các kỹ thuật viên kiểm tra thiết bị vận chuyển và cần cẩu trước khi di dời các thanh nhiên liệu ở nhà máy Fukushima 1 ngày 7/11/2013. Ảnh: AFP/TTXVN

Hồi năm 2013, Bộ Công nghiệp Nhật Bản ước tính sự cố nói trên tiêu tốn khoảng 97,9 tỷ USD - bao gồm tiền bồi thường cho những người buộc phải rời khỏi nhà cửa hay những người mất thân nhân, nhiễm phóng xạ, và cả thiệt hại do nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi không sử dụng được.

Theo nguồn tin trên, ước tính thiệt hại do việc không sử dụng nhà máy Fukushima đã tăng gấp 4 lần - 73 tỷ USD.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đang cân nhắc các biện pháp giải quyết trong bối cảnh Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị quản lý và vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, vẫn đang phải dọn dẹp đống đổ nát từ sự cố hạt nhân kinh hoàng này. Dự kiến công việc dọn dẹp sẽ kéo dài trong nhiều thập kỉ.


Bộ trên chưa đưa ra bình luận gì về con số mới được tiết lộ.

TTXVN/Tin Tức
Hệ thống làm mát lò phản ứng Fukushima trục trặc sau động đất
Hệ thống làm mát lò phản ứng Fukushima trục trặc sau động đất

Hệ thống làm mát của lò phản ứng thứ 3 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã ngừng hoạt động ngay sau khi trận động đất 7,3 độ richter làm rung chuyển khu vực Đông Bắc của Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN