Mãn nhãn cảnh máy bay Ấn Độ phóng thử tên lửa tự nghiên cứu chế tạo

Không quân Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa không đối không đầu tiên do nước này sản xuất, phóng từ một chiến đấu cơ do Nga sản xuất.

Chú thích ảnh
Hình ảnh trong vụ phóng tên lửa. Ảnh: RT

Kênh RT (Nga) ngày 17/9 đã đăng tải video về cuộc thử tên lửa Astra của Ấn Độ qua tiêm kích Sukhoi Su-30.

Trong đoạn video, tiêm kích Su-30MKI đã phóng tên lửa Astra của Ấn Độ. Bộ Quốc phòng Ấn Độ nhận định cuộc thử nghiệm cho thấy tiềm năng của Astra và tên lửa này đã đánh trúng mục tiêu (video dưới, nguồn: RT).

Astra là tên lửa không đối không đầu tiên do Ấn Độ tự sản xuất, có tầm bắn 80 km và được trang bị đầu đạn 15kg, đạt vận tốc hơn 5.555km/h. Ấn Độ đã dồn công sức sản xuất Astra trong nhiều thập niên và từ năm 2017 bắt đầu sản xuất hàng loạt lần đầu tiên.

Hà Linh/Báo Tin tức
Ấn Độ thử thành công tên lửa không đối không Astra
Ấn Độ thử thành công tên lửa không đối không Astra

Không quân Ấn Độ (IAF) ngày 26/9 đã thử thành công tên lửa không đối không Astra do nước này tự chế tạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN