Macedonia chặn hàng trăm người di cư vượt biên từ Hy Lạp

Ngày 14/3, quân đội Macedonia đã chặn hàng trăm người di cư vượt biên trái phép từ Hy Lạp.

Người di cư xếp hàng chờ nhận thức ăn tại trại tị nạn ở Idomeni, biên giới Hy Lạp- Macedonia ngày 10/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Một nhóm khoảng vài trăm người di cư trong đó có cả trẻ em và người lớn tuổi đã rời khỏi một trại tị nạn quá tải ở Hy Lạp, bất chấp nguy hiểm, bám vào sợi dây thừng nối hai bên bờ sông để vượt biên sang Macedonia. Khoảng 20 phóng viên đi theo nhóm người di cư này cũng đã bị đưa về đồn cảnh sát tại thị trấn Gevgelija (Macedonia) và phải nộp phạt mỗi người 500 euro vì vi phạm luật pháp, xâm nhập lãnh thổ trái phép.

Đây là cuộc vượt biên quy mô lớn đầu tiên kể từ khi biên giới Hy Lạp-Macedonia bị đóng cửa hồi tuần trước. Ước tính trong ngày 14/3, khoảng 1.000 người di cư đã bắt đầu rời các trại tạm trú bên phía Hy Lạp, tìm nhiều con đường khác nhau để sang Macedonia. Người di cư vượt qua các cánh đồng, hoặc các con sông để tránh hàng rào thép gai mà chính quyền Macedonia dựng lên từ tuần trước. Tuy nhiên, quân đội Macedonia được bố trí dọc biên giới đã chặn các nhóm người này lại và đưa trở về Hy Lạp.

Hiện hơn 14.000 người đang bị kẹt lại tại khu vực biên giới Hy Lạp - Macedonia và phải sống trong tình trạng cùng cực sau khi lộ trình di cư chính tới Tây Âu thông qua các nước vùng Balkan trên thực tế đã bị đóng cửa trong tuần trước.

Trong một diễn biến liên quan, Slovenia ngày 14/3 xác nhận nước này đang thay thế hệ thống hàng rào thép gai vốn được dựng lên dọc biên giới nước này với Croatia nhằm ngăn chặn dòng người di cư bằng một hệ thống mới cao hơn và vững chắc hơn.

Bộ trưởng Nội vụ nước này Vesna Mitric cho biết hệ thống rào mới được đưa vào thay thế theo đúng kế hoạch tại các điểm du lịch, các thị trấn và các điểm trung chuyển dọc biên giới với Croatia. Tuy nhiên, việc làm này đang vấp phải sự phản đối từ phía người dân địa phương bởi các hàng rào mới làm ảnh hưởng tới hình ảnh của các khu du lịch vốn nổi tiếng nhờ vẻ đẹp tự nhiên hoang dã tại đây.

Kể từ tháng 10/2015, khoảng 500.000 người di cư đã vượt qua lãnh thổ Slovenia để tới các Áo và Đức. Hồi đầu tháng, chính phủ Slovenia đã đóng cửa biên giới và cấm người di cư "quá cảnh" trên lãnh thổ của mình.

TTXVN/Tin Tức
EU đề nghị các nước thành viên nhận 6.000 người tị nạn/tháng
EU đề nghị các nước thành viên nhận 6.000 người tị nạn/tháng

Ngày 10/3, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi các nước thành viên tiếp nhận 6.000 người tị nạn/tháng từ những nước đang quá tải như Hy Lạp và Italy, động thái được xem là nhằm thúc đẩy những nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng di cư được coi là lớn nhất kể từ Đại chiến thế giới lần thứ Hai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN