Ngày 15/2, nhóm đối lập Liên minh Dân tộc Syria cho biết sẵn sàng đàm
 phán về sự ra đi của Tổng thống Bashar al-Assad với bất
 kỳ thành viên nào trong chính phủ không tham gia cuộc xung đột hiện 
nay. 
| Phe đối lập tại Syria. Ảnh Internet | 
Sau một cuộc gặp của ủy ban chính trị của Liên minh, diễn 
ra đêm 14/2 tại Cairo (Ai Cập), một thành viên cấp cao của ủy ban này, 
ông Walid Bunni, cho biết ban lãnh đạo Liên minh ủng hộ sáng
 kiến của Chủ tịch Ahmed Moaz al-Khatib, và đã vạch
 ra các đường hướng cho các cuộc đàm phán hòa bình để trình đại hội đồng
 Liên minh gồm 70 thành viên thông qua. Ông Bunni cũng nhấn mạnh rằng 
Tổng thống Assad và những người thân cận với ông trong quân đội, 
trong cơ quan tình báo, cũng như các thành viên đảng Baath, sẽ không 
được tham gia bất kỳ cuộc đối thoại nào trong tương lai. 
Một 
thành viên khác của Liên minh cho biết hội nghị toàn liên minh sắp tới 
sẽ nỗ lực làm sống lại các kế hoạch cho một chính phủ lâm thời, nhằm xóa
 đi những lập luận cho rằng phe đối lập ở Syria đang bị chia rẽ. 
Cách đây một tháng, ông Khatib đã đưa ra sáng kiến đàm phán, với hai 
điều kiện bao gồm việc thả 160.000 người bị giam giữ và cấp lại thị thực
 cho các công dân Syria lưu vong. Tuy nhiên, khi đó ông chưa tham khảo ý 
kiến của Liên minh trước khi đưa ra đề xuất trên. Giờ đây, sự ủng hộ 
chính thức của Liên minh với sáng kiến của ông An Khatib sẽ giúp ông 
tăng sức nặng trên trường quốc tế. 
Theo kế hoạch, cuối tháng này,
 Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem sẽ sang Nga đàm 
phán với Moscow, một trong những đồng minh chính của Syria. Chính phủ 
Nga cũng hy vọng ông Khatib sẽ sớm thăm Nga nhằm tìm lối thoát cho 
cuộc xung đột kéo dài gần hai năm nay tại Syria. Hiện chưa biết ông Khatib có gặp ông Moualem tại Moscow hay không. 
Trong phản ứng 
trực tiếp đầu tiên của chính phủ Syria, Bộ trưởng phụ trách hòa giải dân 
tộc Ali Haidar cho biết ông sẵn sàng ra nước ngoài để gặp 
ông Khatib. Tuy nhiên, ông khẳng định chính quyền Syria bác bỏ mọi 
cuộc đối thoại có mục đích "chuyển giao quyền lực từ một người cho người
 khác", đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc đối thoại chính thức phải diễn ra 
trên lãnh thổ Syria. 
Trước đó, chính quyền Syria cho biết sẽ đàm 
phán với "phe đối lập yêu nước" - những gương mặt không liên hệ với nhóm
 chống đối có vũ trang. Nhưng hầu hết các gương mặt đối lập trung dung 
đã rời đất nước từ sau khi ông Abdel-Aziz 
al-Khayyer, một người đề xướng đối thoại và phi bạo lực, bị bắt giữ hồi
 năm 2012. 
Tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết số người thiệt mạng vì cuộc xung đột tại Syria có thể đã lên tới con số 90.000 người, cao hơn so với số liệu của 
Liên hợp quốc là gần 70.000 người. Ông cho rằng Tổng thống Assad cần thôi hy vọng chiến thắng trong cuộc chiến này và phải chấp 
nhận rằng sự ra đi là "không thể tránh khỏi".