Lực lượng Chính phủ Afghanistan mở các chiến dịch tấn công Taliban

Ngày 12/10, các lực lượng an ninh Afghanistan đã mở các chiến dịch tấn công lớn nhằm vào các cứ điểm của phiến quân Taliban.

Lực lượng an ninh Afghanistan làm nhiệm vụ trong chiến dịch chống phiến quân tại tỉnh Helmand ngày 4/8. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố của cảnh sát Afghanistan cho biết các đơn vị cảnh sát và quân đội được máy bay yểm trợ đã tiến hành chiến dịch tấn công vào sáng sớm tại huyện Nad Ali thuộc tỉnh Helmand và giành lại kiểm soát một số ngôi làng, gây nhiều thương vong phiến quân và buộc các tay súng phải tháo chạy.
 
Huyện Nad Ali được xem là thành trì của Taliban tại tỉnh Helmand. Giới quan sát cho rằng việc đánh đuổi các tay súng Taliban khỏi Nad Ali sẽ tạo điều kiện để đánh bật lực lượng phiến quân này khỏi các thị trấn Marja, Gereshk cũng như các khu vực lân cận thủ phủ Lashkar Gah của tỉnh Helmand.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn quân đội Afghanistan cũng thông báo một chiến dịch không kích ngày 12/10 của quân chính phủ tại tỉnh Sari Pul ở miền Bắc đã tiêu diệt 5 tay súng Taliban, trong đó có một thủ lĩnh cấp cao là Mullah Sayed Ahmad, đồng thời làm bị thương 2 tay súng.
        
Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn Nasratullah Jamshidi cho biết dựa trên thông tin tình báo, lực lượng an ninh đã không kích các vị trí của Taliban thuộc khu vực Mirza Olang tại huyện Sayad.

Trong vài tháng gần đây, tại Mirza Olang xảy ra nhiều cuộc giao tranh, khiến hơn 30 dân thường thiệt mạng. Khoảng 6 tuần trước, hàng trăm người dân tại đây đã phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán.

TTXVN/Báo Tin Tức
Afghanistan: Quân đội nước ngoài có thể rút lui 'trong vòng 4 năm'
Afghanistan: Quân đội nước ngoài có thể rút lui 'trong vòng 4 năm'

Ngày 5/10, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani nhận định, phần lớn quân đội nước ngoài có thể rút quân "trong vòng 4 năm", mặc dù ông vẫn tán dương kế hoạch mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump duy trì lực lượng Mỹ tại Afghanistan vô thời hạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN