Lô ngũ cốc đầu tiên rời Ukraine bị người mua ở Liban từ chối

Đại sứ quán Ukraine tại Liban cho biết tàu Razoni đang tìm kiếm một cảng khác để dỡ lô ngũ cốc do người mua ban đầu ở Liban từ chối nhận hàng vì giao chậm tới 5 tháng. Razoni là con tàu chở ngũ cốc đầu tiên rời Ukraine theo một thỏa thuận do Liên hợp quốc làm trung gian.

Chú thích ảnh
Tàu Razoni trên đường tới Tripoli, Liban ngày 3/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, thông tin trên do Đại sứ quán Ukraine tại Liban cho biết ngày 8/8 trong một bài đăng trên Facebook: “Theo thông tin từ đơn vị vận chuyển ngũ cốc của Ukraine trên tàu Razoni, người mua ở Liban đã từ chối nhận hàng do chậm trễ trong điều khoản giao hàng. Vì vậy, người gửi ngũ cốc đang tìm một người nhận hàng khác để dỡ hàng ở Liban/Tripoli hoặc quốc gia/cảng nào khác”.

Tàu Razoni rời Odessa tuần trước mang theo 26.527 tấn ngô. Theo dữ liệu của hãng theo dõi tàu Refinitiv, con tàu dự kiến ​​đến Liban vào ngày 7/8 nhưng đã thay đổi điểm đến thành cảng Mersin của Thổ Nhĩ Kỳ và đang neo đậu ngoài khơi bờ biển phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ.

Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã làm trung gian cho thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine vào tháng trước. Liên hợp quốc đã cảnh báo tình trạng tồn đọng ngũ cốc ở Ukraine có thể dẫn đến thiếu lương thực trầm trọng và thậm chí bùng phát nạn đói ở nhiều nơi trên thế giới.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm 2 tàu chở ngô và đậu nành đã khởi hành từ các cảng bên bờ Biển Đen của Ukraine vào ngày 8/8, nâng tổng số chuyến tàu chở ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine lên 10.

Tàu Sacura chở 11.000 tấn đậu nành đã rời cảng Yuzni để đến Italy, còn tàu Arizona chở 48.458 ngô đã khởi hành từ cảng Chornomorsk để đến thành phố Iskenderun, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, 4 tàu xuất phát từ các cảng của Ukraine vào ngày 7/8 neo đậu ở khu vực gần Istanbul vào tối 8/8 và sẽ được kiểm tra vào ngày hôm sau. Trung tâm điều phối chung (JCC) tại Istanbul, trong đó có các đại diện của Nga, Ukraine, Liên hợp quốc (LHQ) và Thổ Nhĩ Kỳ, có nhiệm vụ giám sát hoạt động xuất khẩu ngũ cốc này.

Hôm 22/7 vừa qua, Nga và Ukraine đã ký thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc tại Istanbul mà Thổ Nhĩ Kỳ và LHQ là các bên đồng bảo trợ.

Ngày 3/8, Hội đồng Nông nghiệp Ukraine cho rằng trong giai đoạn 2022-2023, nước này cần xúc tiến để xuất khẩu 50 triệu tấn ngũ cốc trong bối cảnh lượng ngũ cốc dồi dào từ vụ mùa năm ngoái và vụ thu hoạch mới.

Trong một thông báo, cơ quan trên cho biết Ukraine dự kiến thu hoạch 55-60 triệu tấn ngũ cốc cũng như các loại hạt có dầu trong năm nay, trong khi nhu cầu trong nước đối với ngũ cốc được dự báo sẽ đạt 20 triệu tấn. Từ đầu năm đến nay, nông dân Ukraine đã thu hoạch được khoảng 12 triệu tấn ngũ cốc từ 30% diện tích gieo trồng. Theo Chính phủ Ukraine, nước này còn có 18-20 triệu tấn ngũ cốc trong kho dự trữ từ vụ thu hoạch năm ngoái.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine ở Biển Đen
Tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine ở Biển Đen

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm 2 tàu chở ngô và đậu nành đã khởi hành từ các cảng bên bờ Biển Đen của Ukraine vào ngày 8/8, nâng tổng số chuyến tàu chở ngũ cốc xuất khẩu của quốc gia Đông Âu này lên 10 kể từ chuyến tàu đầu tiên xuất phát hồi tuần trước theo một thỏa thuận do Liên hợp quốc (LHQ) và Thổ Nhĩ Kỳ đồng bảo lãnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN