Liên quân Arab không kích trụ sở Bộ Quốc phòng Yemen

Ngày 10/11, liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã tiến hành 2 vụ không kích nhằm vào trụ sở Bộ Quốc phòng Yemen tại thủ đô Sanaa do lực lượng phiến quân Houthi kiểm soát. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ con số thương vong.

Các tay súng Houthi tại Sanaa, Yemen. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo một số nhân chứng, ít nhất 3 dân thường bị thương trong vụ tấn công này, số người thương vong có thể tiếp tục tăng và nhiều máy bay chiến đấu vẫn tiếp tục quần thảo trên bầu trời thủ đô Sanaa sau các vụ không kích nói trên. Liên quân Arab từng vài lần tấn công trụ sở Bộ Quốc phòng Yemen và gây thiệt hại nghiêm trọng, song những vụ không kích trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa Saudi Arabia và Iran - quốc gia hậu thuẫn phiến quân Houthi.

Cùng ngày 10/11, Liên hợp quốc (LHQ) cho biết liên quân vẫn đang ngăn chặn những chuyến hàng viện trợ của LHQ đến Yemen, mặc dù đã cho phép nối lại hoạt động tại cảng biển Aden ở miền Nam, 2 ngày sau khi ban hành lệnh phong tỏa các biên giới trên đất liền, trên không và trên biển của quốc gia nghèo nhất thế giới Arab này.

Liên quân Arab mở cửa trở lại cảng Aden trong bối cảnh trước đó cùng ngày, Phó Tổng Thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo của LHQ Mark Lowcock cảnh báo nếu liên quân Arab không cho phép chuyển hàng viện trợ vào Yemen, nước này sẽ phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua với hàng triệu người bị ảnh hưởng. Ông Lowcock kêu gọi liên quân Arab nối lại các chuyến bay chở hàng viện trợ của LHQ tới thủ đô Sanaa và Aden.

Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ cũng đã kêu gọi liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu mở cửa toàn bộ sân bay và cảng biển tại Yemen để có thể triển khai công tác cứu trợ nhân đạo. Phát biểu với báo giới, Đại sứ Italy tại LHQ Sebastiano Cardi cho biết, trong một cuộc họp kín, các nước ủy viên HĐBA LHQ đã bày tỏ quan ngại về tình hình khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Yemen, đồng thời nhấn mạnh "tầm quan trọng của việc duy trì hoạt động của các cảng biển và sân bay của Yemen".

Liên quân Arab đã đóng các cửa khẩu, cảng biển và sân bay của Yemen sau khi 1 tên lửa đạn đạo được phóng đi từ Yemen nhằm vào thủ đô Riyadh của Saudi Arabia hôm 4/11. Saudi Arabia cáo buộc Iran đã cung cấp tên lửa đạn đạo cho phiến quân Houthi tại Yemen và các đồng minh. Việc liên quân cường phong tỏa các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen đã gây cản trở các chuyến hàng cứu trợ nhận đạo tới nước này do LHQ giám sát. LHQ đã kêu gọi liên quân nới lỏng phong tỏa càng sớm càng tốt vì hoạt động này tiếp tục đe dọa gần 7 triệu dân Yemen hiện đang có nguy cơ bị đói nghiêm trọng.

Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi phiến quân Houthi và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh kiểm soát phần lớn lãnh thổ, trong đó có thủ đô Sanaa. Tháng 3/2015, liên minh Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã tiến hành can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Mansour Hadi. Chiến tranh và xung đột kéo dài hơn 2 năm qua tại Yemen đã khiến khoảng 12.000 người thiệt mạng, trong đó đa số là dân thường, gần 40.000 người bị thương, 3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và 2/3 dân số nước này cần cứu trợ nhân đạo.

TTXVN/Báo Tin Tức
LHQ cáo buộc liên quân Arab không kích dân thường Yemen
LHQ cáo buộc liên quân Arab không kích dân thường Yemen

Liên hợp quốc (LHQ) đã cáo buộc lực lượng liên quân các nước Arab do Saudi Arabia đứng đầu tiến hành vụ không kích ở quận Mawza thuộc tỉnh Taez của Yemen ngày 18/7, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN