Liên hợp quốc gia hạn hoạt động của cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine

Ngày 13/12, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã quyết định gia hạn hoạt động của Cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tỵ nạn Palestine của LHQ (UNRWA) thêm 3 năm, bất chấp sự phản đối của Mỹ và Israel.

Chú thích ảnh
Người tị nạn Palestine nhận lương thực cứu trợ tại Khan Yunis, phía nam Dải Gaza ngày 28/1/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ĐHĐ LHQ đã thông qua nghị quyết gia hạn nhiệm vụ của UNRWA đến ngày 30/6/2023 với 169 phiếu thuận, 9 phiếu trắng. Mỹ và Israel bỏ phiếu chống. Nhiệm kỳ hiện nay của UNRWA sẽ kết thúc vào tháng 6/2020. Nghị quyết của ĐHĐ LHQ nhấn mạnh tất cả các nước tài trợ tiếp tục tăng cường nỗ lực nhằm đáp ứng các nhu cầu của UNRWA. 

UNRWA được thành lập năm 1949, có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ về giáo dục, y tế, cứu trợ cũng như hỗ trợ nhà ở và tài chính quy mô nhỏ cho hơn 5 triệu người Palestine tị nạn ở Bờ Tây, Dải Gaza  và Đông Jerusalem, cũng như ở Jordan, Liban và Syria. Tuy nhiên, Cơ quan này phải đối mặt với những khó khăn về ngân sách kể từ năm ngoái, sau khi Mỹ - nhà tài trợ lớn nhất của UNRWA- ngừng viện trợ 360 triệu USD mỗi năm. Mỹ và Israel cho rằng UNRWA quản lý yếu kém và kích động chống Israel. Tháng 11 vừa qua, người đứng đầu UNRWA Pierre Krahenbuehl (Pi-e Cra-hen-bu-en) đã từ chức sau khi Cơ quan Giám sát nội bộ (OIOS) của LHQ phát hiện những bất cập trong công tác quản lý UNRWA liên quan trực tiếp đến ông này.

Hữu Thanh - Thanh Hương (TTXVN)
Các nước cam kết viện trợ hơn 110 triệu USD cho người tị nạn Palestine
Các nước cam kết viện trợ hơn 110 triệu USD cho người tị nạn Palestine

Ngày 25/6, hơn 110 triệu USD đã được cam kết gửi tới Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của LHQ (UNRWA) tại một hội nghị tổ chức ở trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) nhằm thảo luận các biện pháp hỗ trợ UNRWA - vốn đang lâm vào khó khăn sau khi Mỹ cắt toàn bộ tài trợ hồi năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN