Libya: Ba thành viên Hội đồng tổng thống cáo buộc Thủ tướng GNA vi phạm thỏa thuận chính trị

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ba thành viên trong Hội đồng tổng thống Libya đóng tại thủ đô Tripoli vừa đưa ra tuyên bố bác bỏ "những động thái mang tính cá nhân" mới đây của người đứng đầu Hội đồng tổng thống Fayez Al-Serraj, coi đây là sự vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận Chính trị Libya được ký kết hồi tháng 12/2015.

Trong một tuyên bố được công khai trên truyền hình, ba thành viên Hội đồng tổng thống Libya gồm các ông Fathi Al-Mijabri, Ali Faraj Qatrani và Omar Al-Aswad thông báo rằng ông Fayez Al-Serraj, người đứng đầu Hội đồng tổng thống đồng thời là Thủ tướng Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) đã vi phạm Thỏa thuận Chính trị Libya sau khi ông này đưa ra một số quyết định mà không tham vấn với các thành viên khác trong Hội đồng tổng thống và cho rằng động thái này của ông Serraj đe dọa các nỗ lực quốc tế và khu vực trong việc thúc đẩy sự ổn định khu vực và đoàn kết tại Libya.

Thủ tướng Libya Fayez al-Sarraj. Ảnh: AFP/TTXVN

Hội đồng tổng thống Libya có 9 thành viên, bao gồm một tổng thống, 5 phó tổng thống và 3 bộ trưởng. Bất cứ quyết định nào do Hội đồng đưa ra đều phải được tổng thống và các phó tổng thống nhất trí thông qua. Tuyên bố của ba thành viên Hội đồng nêu rõ: "Chúng tôi cảnh báo ông Serraj về những hậu quả nghiêm trọng do việc vi phạm Thỏa thuận Chính trị gây ra. Chúng tôi kêu gọi tất cả những người có thẩm quyền và người dân Libya bác bỏ những quyết định của người đứng đầu Hội đồng tổng thống. Chúng tôi cũng kêu gọi Liên hợp quốc (LHQ) có lập trường rõ ràng trước những vi phạm có thể gây nguy hại cho sự ổn định của Libya".

Trước đó ngày 28/8, Thủ tướng GNA Serraj đã đi thăm Sudan, nơi ông có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Omar Al-Bashir. Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Sudan Bashir đã nhấn mạnh sự ủng hộ của ông đối với GNA. Ông Bashir một lần nữa lên tiếng cáo buộc tướng Khalifa Haftar, Tư lệnh Quân đội Quốc gia Libya, sử dụng các lực lượng phiến quân từ khu vực Darfur của Sudan tham chiến tại Libya. Tại cuộc họp báo chung, ông Serraj và Tổng thống Bashir cho biết họ đã đạt được thỏa thuận bình thường hóa mối quan hệ căng thẳng giữa hai bên và đảm bảo an ninh trên các khu vực biên giới chung.

Chuyến thăm Sudan của Thủ tướng GNA diễn ra sau khi tướng Haftar ngày 27/7 ra lệnh đóng cửa Lãnh sự quán Sudan và trục xuất 12 nhà ngoại giao nước này vì lý do an ninh quốc gia. Lực lượng quân đội do tướng Haftar chỉ huy ủng hộ chính quyền ở miền Đông Libya. Trong khi đó, Sudan trên thực tế không thừa nhận sự hợp pháp của chính quyền này.

TTXVN/Báo Tin Tức
Người biểu tình tấn công trụ sở cơ quan soạn thảo hiến pháp tại Libya
Người biểu tình tấn công trụ sở cơ quan soạn thảo hiến pháp tại Libya

Ngày 30/7, nhiều người biểu tình đã tấn công trụ sở cơ quan soạn thảo hiến pháp Libya sau khi cơ quan này công bố một bản dự thảo hiến pháp sửa đổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN