LHQ xếp Triều Tiên vào danh sách nước thiếu lương thực

Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) đã xếp Triều Tiên vào danh sách các nước thiếu lương thực và cần viện trợ từ bên ngoài.

Chú thích ảnh
Người dân mua thực phẩm tại một cửa hàng bách hóa ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong báo cáo mới nhất, FAO cho biết Triều Tiên đã nằm trong danh sách gồm 39 nước cần viện trợ của bên ngoài, đồng thời kêu gọi nhập khẩu 641.000 tấn lương thực vào nước này để cứu đói cho người dân.

FAO cho biết thêm tình trạng thiếu lương thực năm nay tại Triều Tiên nghiêm trọng hơn năm ngoái với lượng lương thực bị thiếu nhiều hơn 130.000 tấn so với năm trước.

Theo FAO, lượng mưa thấp hơn mức trung bình và nhiệt độ cao trên Bán đảo Triều Tiên trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua đã làm giảm sản lượng mùa vụ. Báo cáo viết: "Dự báo sản lượng ngũ cốc mùa vụ chính năm 2018 giảm, hầu hết hộ gia đình nghèo hoặc cận nghèo sẽ tiếp tục thiếu lương thực".

Trong số 39 quốc gia đang cần trợ cấp từ bên ngoài, có 31 nước châu Phi, và 7 nước châu Á, trong đó có Triều Tiên.

Bích Liên (TTXVN)
IFRC cảnh báo khủng hoảng lương thực ở Triều Tiên
IFRC cảnh báo khủng hoảng lương thực ở Triều Tiên

Hội Chữ Thập đỏ và Trăng Lưỡi liềm Đỏ quốc tế (IFRC) vừa cho biết đợt nắng nóng vừa qua ở Triều Tiên đã khiến lúa, ngô và các cây lương thực khác khô héo trên đồng ruộng, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất lương thực của Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN