Người dân xếp hàng chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại trại tị nạn ở Baidoa, Somalia. Ảnh: AFP/TTXVN
UNHCR cho biết thêm lực lượng quân sự của Somalia đã bắt đầu rút khỏi các địa điểm bao gồm Bacadweyn, Camaara, Caad và Hiinlabi hôm 10/3 mà không tham gia bất kỳ hành động quân sự nào, một động thái tạo ra khoảng trống an ninh cho nhóm phiến quân al-Shabab nhanh chóng xâm nhập. Cơ quan này cảnh báo: “Việc rút quân này đã tạo ra một khoảng trống mà các lực lượng phi nhà nước có thể nhanh chóng di chuyển để lấp đầy. Kết quả là dân thường sống ở những khu vực này đã phải di dời vì lo ngại các cuộc tấn công trả đũa từ al-Shabab”.
UNHCR nhấn mạnh những người phải di dời, bao gồm người già, trẻ em, phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương khác, đã chạy trốn từ ngày 10 - 13/3, tìm nơi ẩn náu ở các khu vực như Galkayo, Mirjicley, Wisil và Wajeela.
Chính phủ Somalia bắt đầu các hoạt động quân sự từ cuối năm 2023 nhằm chiếm lại một số địa điểm ở vùng Galmudug. Những khu vực này cùng với các quận xung quanh khác đã nằm dưới sự kiểm soát của Chính phủ Somalia trong vài tháng. Một số khu vực đã được tiếp cận với sự hỗ trợ về an ninh và viện trợ nhân đạo.
Theo UNHCR, tình hình nêu trên nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về hỗ trợ và bảo vệ nhân đạo cho những người bị ảnh hưởng do xung đột, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương có nguy cơ cao. Cơ quan này lưu ý rằng nhiều dân thường Somalia đã chạy trốn đến những địa điểm xa xôi để tìm kiếm sự an toàn và an ninh, họ hiện không có nơi trú ẩn thích hợp ở đó, một số người buộc phải sống ở những không gian mở.