LHQ kêu gọi kiềm chế sau vụ bắn rốckét từ Libăng sang Ixraen

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 30/11 lên án vụ bắn rốckét từ Libăng sang Ixraen đêm 28/11, đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa.

Ảnh minh họa, nguồn Internet


Trong một tuyên bố, ông Ban Ki-moon nhấn mạnh: "Tất cả các bên cần tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ trong Nghị quyết 1701 của HĐBA và ngừng ngay các hành động thù địch". Nghị quyết 1701 được HĐBA thông qua khi kết thúc cuộc chiến mùa hè 2006 giữa Ixraen và phong trào vũ trang Hồi giáo Hezbollah ở Libăng, trong đó yêu cầu các bên tôn trọng đường biên giới chung và tiến tới ngừng bắn vĩnh viễn.

Cùng ngày, lực lượng lâm thời của LHQ tại Libăng (UNIFIL) - có nhiệm vụ giám sát thực thi nghị quyết trên - cũng lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và tuân thủ nghị quyết. Chỉ huy UNIFIL, Thiếu tướng Alberto Asarta Cuevas nhấn mạnh vụ bắn rốckét trên "là hành động vi phạm nghiêm trọng Nghị quyết 1701 và nhằm phá hoại sự ổn định trong khu vực".

Quân đội Libăng và UNIFIL đã thành lập một ủy ban chung để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trong khi đó, HĐBA LHQ có kế hoạch họp kín trong ngày 30/11 để thảo luận về diễn biến này.

Cùng ngày, một nhóm có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al - Qaeda lên tiếng nhận đã bắn rốckét trên. Trang mạng Elnashra của Libăng đưa tin đã nhận được một thư điện tử từ tổ chức Lữ đoàn Abdullah Azzam nhận là "đã bắn rốckét vào các khu vực người Do Thái chiếm đóng của Palextin và đã đạt mục đích". Trước đó, nhóm này cũng nhận là đã tiến hành vụ bắn rốckét từ miền nam Libăng sang Ixraen năm 2009.

Tổng thống Libăng Michel Sleiman tuyên bố đây là một hành động mang tính cá nhân, không phải để thể hiện tình đoàn kết với người Palextin.

Ixraen đã đáp trả vụ bắng rốckét trên bằng 6 quả pháo cối, song không có thương vong ở cả hai bên trong vụ việc này.

Trong khi đó, quân đội Libăng cho biết đã tìm thấy hai bệ phóng rốckét tại miền Nam nước này ít giờ sau khi xảy ra vụ tấn công. Theo nguồn tin an ninh, địa điểm bắn rốckét nằm trong khu vực do Hezbollah kiểm soát phần lớn. Hiện Hezbollah chưa đưa ra bình luận gì.

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN