Lầu Năm Góc họp báo về cuộc chiến với Iran, liên tiếp đưa ra cảnh báo

Ngày 16/4, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, đã tổ chức họp báo với các phóng viên tại Lầu Năm Góc.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 16/4/2026. Ảnh chụp màn hình

Theo kênh CNN, Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (cơ quan giám sát lực lượng Mỹ tại Trung Đông) cũng tham dự buổi họp báo.

Trong họp báo, Bộ trưởng Pete Hegseth cảnh báo các nhà lãnh đạo Iran rằng Mỹ sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng Iran và gây sức ép kinh tế trừ khi nước này lựa chọn một cách khôn ngoan. Ông Hegseth nói: “Trong thời gian tới và chừng nào còn cần thiết, chúng tôi sẽ duy trì biện pháp phong tỏa thành công này. Nhưng nếu Iran lựa chọn sai lầm, họ sẽ phải đối mặt với phong tỏa và các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng, điện lực và năng lượng”. Ngoài ra, ông cho biết Bộ Tài chính Mỹ còn đang tối đa hóa sức ép kinh tế với Iran.

Bộ trưởng Hegseth cũng nói rằng Iran đang đào tìm các tên lửa và bệ phóng tại những cơ sở bị đánh bom, đánh giá nước này không có khả năng bổ sung năng lực quân sự.

Trước đó, theo kênh CNN, các hình ảnh vệ tinh cho thấy thiết bị đào đất của Iran đang tìm kiếm các bệ phóng tên lửa bị mắc kẹt dưới lòng đất trong bối cảnh Iran và Mỹ tạm ngừng bắn.

Chú thích ảnh
Tướng Dan Caine phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ở Washington, D.C., ngày 16/4/2026. Ảnh: Getty Images

Về phần mình, Tướng Dan Caine nhấn mạnh lại phát biểu của ông Hegseth, cho biết: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng trong thời gian tạm dừng này, lực lượng liên quân Mỹ vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng để nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn”.

Tướng Dan Caine cảnh báo binh sĩ Mỹ sẽ lên tàu kiểm tra hoặc sử dụng vũ lực đối với các tàu không tuân thủ lệnh phong tỏa của Mỹ nhằm vào các cảng của Iran.

Khi lệnh phong tỏa bắt đầu, ông Caine cho biết có bảy tàu là mối lo ngại đối với Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, đồng thời mô tả cảnh báo được đưa ra đối với các tàu tìm cách vượt qua phong tỏa. Ông Caine nói: “Một sĩ quan cấp thấp cầm micro và truyền đi thông điệp: ‘Không được tìm cách phá vỡ phong tỏa. Các tàu sẽ bị kiểm tra để ngăn chặn và tịch thu khi di chuyển đến hoặc từ các cảng của Iran. Hãy quay đầu hoặc chuẩn bị bị kiểm tra. Nếu không tuân thủ lệnh phong tỏa này, chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực’”.

Ông giải thích rằng động thái phong tỏa ảnh hưởng đến tất cả các tàu, bất kể quốc tịch và việc thực thi sẽ diễn ra trong vùng biển lãnh hải của Iran và cả vùng biển quốc tế.

Cho đến nay, ông Caine nói có 13 tàu đã lựa chọn khôn ngoan là quay đầu. Tính đến sáng 16/4, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ chưa cần phải lên kiểm tra bất kỳ tàu cụ thể nào.

Tướng Dan Caine nhấn mạnh quân đội Mỹ sẽ truy đuổi các tàu của mọi quốc gia hỗ trợ vật chất cho Iran ở các khu vực khác. Ông Caine nói với các phóng viên: “Ngoài việc phong tỏa, lực lượng liên quân, thông qua các hoạt động tại các khu vực khác như khu vực Thái Bình Dương, sẽ tích cực truy đuổi bất kỳ tàu treo cờ Iran hoặc bất kỳ tàu nào tìm cách cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran. Bao gồm các tàu thuộc đội tàu bí mật chở dầu của Iran”.

Ông Caine cho biết thêm có 10.000 thủy thủ, hơn một chục tàu và hàng chục máy bay đang tham gia nhiệm vụ.

Trong khi đó, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, Đô đốc Brad Cooper, phát biểu trong họp báo rằng các binh sĩ tại Trung Đông đang “tái trang bị” trong thời gian ngừng bắn.

Ông Cooper nói rằng đánh giá cá nhân của ông sau các chuyến đi gần đây trong khu vực, bao gồm chuyến đi trong thời gian ngừng bắn, là các binh sĩ Mỹ có tinh thần rất cao. Ông Cooper nói với các phóng viên: “Họ đang tận dụng thời gian này để thực hiện một số việc. Chúng tôi đang tái trang bị, điều chỉnh trang thiết bị và điều chỉnh chiến thuật, kỹ thuật và quy trình. Không có quân đội nào trên thế giới điều chỉnh nhanh như chúng tôi và đó chính là điều chúng tôi đang làm ngay lúc này trong thời gian ngừng bắn”.

Về phần mình, phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước, cố vấn quân sự của Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei, ông Mohsen Rezaei, cảnh báo rằng các tàu Mỹ có thể trở thành mục tiêu nếu căng thẳng leo thang. Ông Rezaei cũng bày tỏ quan điểm không ủng hộ gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại và cho biết Iran sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài.

Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc lệnh phong tỏa do Mỹ áp đặt tại eo biển Hormuz là hành động làm gia tăng căng thẳng và đi ngược lại luật pháp quốc tế, có thể làm gián đoạn lệnh ngừng bắn giữa Tehran và Washington. Người phát ngôn Esmail Baghaei nhấn mạnh: “Trong trường hợp đó, lực lượng vũ trang của Iran sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết”.

Các diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran đang phối hợp với các bên trung gian để tổ chức các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm thỏa thuận liên quan đến chương trình hạt nhân và các vấn đề an ninh khu vực. Các cuộc thảo luận, tập trung vào duy trì thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và xây dựng khuôn khổ cho một giải pháp dài hạn, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang.

Theo các nguồn tin quốc tế, tiến trình đàm phán giữa Washington và Tehran thời gian qua chưa đạt đột phá rõ rệt khi hai bên vẫn tồn tại khác biệt lớn về chương trình hạt nhân của Iran, các biện pháp trừng phạt kinh tế cũng như yêu cầu liên quan đến an ninh khu vực. Mỹ đang thúc đẩy các biện pháp gây sức ép, trong khi Iran yêu cầu dỡ bỏ dần các lệnh trừng phạt để làm điều kiện để tiếp tục đối thoại.

Dù vậy, hai bên vẫn duy trì kênh liên lạc gián tiếp thông qua các bên trung gian, với kỳ vọng có thể thu hẹp bất đồng và tiến tới một thỏa thuận khung trong thời gian tới, nhằm giảm nguy cơ xung đột leo thang tại Trung Đông.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Mỹ phát động chiến dịch 'Cơn thịnh nộ kinh tế', gia tăng áp lực tối đa lên Iran
Mỹ phát động chiến dịch 'Cơn thịnh nộ kinh tế', gia tăng áp lực tối đa lên Iran

Bộ Tài chính Mỹ đang triển khai chiến dịch mang tên “Economic Fury” (tạm dịch: Cơn thịnh nộ kinh tế) nhằm tối đa hóa sức ép kinh tế đối với Iran, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết ngày 16/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN