Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi (phải) đón tiếp Tổng tư lệnh Quân đội Pakistan Asim Munir tại Tehran ngày 15/4. Ảnh: Getty Images/Bộ Ngoại giao Iran
Dẫn nguồn tin từ Pakistan, kênh Al Jazeera cho hay khả năng đạt thỏa thuận liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran đã cải thiện đáng kể. Đây vốn là điểm nghẽn lớn trong các cuộc thương lượng giữa hai bên sau khi Mỹ công bố lệnh ngừng bắn hôm 7/4.
Một trong những bất đồng chính nằm ở thời hạn Iran phải đóng băng hoạt động làm giàu urani trong khuôn khổ chương trình hạt nhân. Bên cạnh đó, kho dự trữ khoảng 440 kg urani làm giàu ở mức cao của nước này vẫn là vấn đề gây tranh cãi.
Tín hiệu lạc quan đã xuất hiện sau khi phái đoàn Pakistan do Tổng tư lệnh Quân đội Asim Munir dẫn đầu tới Tehran ngày 15/4 để thúc đẩy đối thoại. Theo Al Jazeera, phái đoàn này tiếp tục đóng vai trò truyền tải các thông điệp giữa Washington và Tehran.
Nguồn tin của Al Jazeera cho biết ông Munir đã mang đến một thông điệp mới từ Mỹ, đồng thời có kế hoạch thúc đẩy thêm một vòng đàm phán nữa giữa hai bên.
Trước đó, vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran, do Phó Tổng thống Mỹ J. D. Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu, đã kết thúc mà không đạt được đột phá tại Islamabad hôm 12/4.
Song song với đó, chuyến công du của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tới Saudi Arabia, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này được mô tả là một phần của “chiến lược hai mũi nhọn”, nhằm giảm thiểu các lực cản đối với một thỏa thuận tiềm năng.
Các phương án đang được cân nhắc bao gồm việc chuyển kho urani của Iran ra nước ngoài cho bên thứ ba, hoặc hạ mức làm giàu xuống dạng urani tự nhiên hoặc tối đa 3%.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/4 tuyên bố xung đột giữa Washington và Tehran đang tiến gần tới hồi kết. Tuy nhiên, ông cho rằng đề xuất tạm dừng làm giàu urani trong 20 năm - được cho là do ông Vance đưa ra tại Islamabad - là chưa đủ dài.
Về phía Pakistan, Bộ Ngoại giao nước này cho biết hiện vẫn chưa ấn định thời điểm cho vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran.