Lật thuyền, 400 người thiệt mạng ngoài khơi Libya

Hơn 400 người nhập cư trái phép, trong đó có nhiều trẻ em đã thiệt mạng sau khi thuyền của họ bị lật úp ở ngoài khơi vùng biển của Libya hôm 12/4 vừa qua.

Nhân viên cứu trợ bế một trẻ sơ sinh được cứu từ chiếc thuyền lật. Ảnh: AP


Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Hội cứu trợ trẻ em "Save the Children" ngày 14/4 cho biết vụ tai nạn xảy ra khoảng 24 giờ sau khi con tàu chở những người nhập cư trái phép này rời bờ biển Libya. Sau khi phát hiện, lực lượng tuần tra bờ biển Italy đã cứu được 144 người và hiện mới chỉ tìm thấy xác của 9 nạn nhân. Hiện số người được cứu sống đã được đưa về thành phố Reggio Calabria, miền Nam Italy, nơi tiếp nhận những người nhập cư trái phép từ Bắc Phi vốn hiện đang quá tải.

Người phát ngôn IOM tại Italy, ông Flavio Di Giacomo cho biết có khoảng 500-550 người có mặt trên tàu và nó đã bị lật do hành khách nhốn nháo khi thấy lực lượng tuần tra của Italy.

Theo số liệu của nhà chức trách Italy, trong 4 ngày (từ 10-13/4), lực lượng tuần tra biển Italy đã cứu khoảng 8.500 người nhập cư trái phép. Giới chức Italy nhận định đây có thể là dấu hiệu tái diễn một làn sóng người nhập cư mới chủ yếu từ các nước Bắc Phi và Trung Đông khi mùa Xuân đến, do biển lặng tạo điều kiện thuận lợi cho việc vượt biển sang châu Âu.

Cơ quan Kiểm soát Biên giới của Liên minh châu Âu (Frontex) cho biết trong năm 2014, đã có tới 276.000 người nhập cư trái phép vào châu Âu, trong đó 220.000 người tìm cách thâm nhập qua biển Địa Trung Hải.


TTXVN/Tin tức

Cứu 1.500 người nhập cư gặp nạn trên Địa Trung Hải
Cứu 1.500 người nhập cư gặp nạn trên Địa Trung Hải

Lực lượng Cứu hộ bờ biển Italy đêm 4 rạng sáng 5/4 đã cứu sống 1.500 người nhập cư trái phép Bắc Phi gặp nạn do đắm tàu ở vùng biển ngoài khơi Libya.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN