Lào tăng cường tuần tra biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, cơ quan chức năng các tỉnh của Lào đang đẩy mạnh tuần tra, tăng cường kiểm soát khu vực biên giới để phát hiện sớm và ngăn chặn hoạt động nhập cảnh bất hợp pháp từ Thái Lan có nguy cơ mang theo virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 vào nước này.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Vientiane, Lào. Ảnh: THX/TTXVN

Nguyên nhân là do các lao động Lào làm việc tại Thái Lan thường sử dụng cách vượt sông Mekong để về nước nhằm tránh cách ly và kiểm tra y tế theo quy định mà chính phủ ban hành.

Theo đó, Ban chuyên trách quốc gia về phòng chống COVID-19 tại Lào vừa yêu cầu chính quyền các tỉnh Savannakhet, Saravan và Xayaboury lưu giữ thông tin chi tiết về những người nhập cảnh vào nước này. Các tỉnh này được coi là có nguy cơ lây lan virus cao vì giáp với Thái Lan bằng các đoạn sông hoặc địa hình đất trống. Đây chính là thách thức lớn trong nỗ lực giám sát người dân tại các cửa khẩu biên giới và hỗ trợ những người lao động trở về bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

Hiện tại, chính quyền các tỉnh giáp biên với Thái Lan đang tăng cường kiểm soát tình trạng qua lại biên giới, nhất là nhóm lao động trở về nước. Tuần trước, một phụ nữ Lào đã vượt sông Mekong để vào huyện Pakkading thuộc tỉnh Bolikhamxay và được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 , chỉ sau khi được người nhà đưa đi khai báo y tế.

Ngày 19/4, huyện Xonnabouly, tỉnh Savannakhet, đã phong tỏa bản Nake, nơi được cho là ghi nhận một số lượng công dân Lào nhập cảnh trái phép về nước từ Thái Lan, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng. Tính đến nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 58 trường hợp mắc COVID-19, không có ca tử vong. Hiện người nhập cảnh vào Lào phải được kiểm tra y tế, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly bắt buộc trong vòng 14 ngày.

* Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ Y tế Thái Lan đang lên kế hoạch cho phép bệnh nhân có các triệu chứng ít nghiêm trọng hơn tự cách ly tại nhà để dành giường bệnh cho những trường hợp bệnh nặng, trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 gia tăng trong những ngày gần đây.

Kế hoạch dự phòng này là nhằm đối phó với những lo ngại ngày càng tăng về tình trạng các giường bệnh đang được lấp đầy nhanh chóng trong làn sóng đại dịch thứ ba hiện nay và cần khẩn trương hành động trong trường hợp tình hình xấu đi. Theo kế hoạch cách ly tại nhà được công bố ngày 19/4, các bệnh viện có thể xem xét cho phép bệnh nhân mắc COVID-19 không có triệu chứng được điều trị tại nhà với một số điều kiện. Các bệnh viện sẽ được yêu cầu tuân theo một bộ tiêu chí khi xem xét cho bệnh nhân COVID-19 tự cách ly – điều chỉ được khuyến nghị nếu bệnh nhân không xuất hiện các triệu chứng khác và với thời gian tự cách ly trong một tháng.

Tuy nhiên, Bộ Y tế cho biết hệ thống cách ly tại nhà chưa được áp dụng vào thời điểm này vì vẫn còn khoảng 3.000 giường vẫn trống trên toàn quốc. Cục trưởng Cục Dịch vụ Y tế (DMS) Somsak Akksilp giải thích rằng những lo ngại về tình hình hiện nay liên quan nhiều đến thời gian chờ đợi giường bệnh hơn là tình trạng thiếu giường và cho biết các nỗ lực phối hợp đã được thực hiện để giải quyết vấn đề này. Bác sĩ Somsak nói thêm rằng việc nhập viện vẫn là bắt buộc đối với tất cả bệnh nhân COVID-19 nhưng những ca nhẹ và không có triệu chứng, được gọi là những trường hợp "Xanh", có thể được đưa đến bệnh viện dã chiến và "bệnh viện-khách sạn" (hospitel). Theo Bác sĩ Somsak, tất cả các bệnh viện dưới sự giám sát của Bộ Y tế đã được yêu cầu để dành các giường bệnh chăm sóc tích cực vì dự kiến sẽ có thêm nhiều ca bệnh nặng trong tuần này.

Trong khi đó, tình trạng thiếu giường bệnh đã khiến cho 600 bệnh nhân mắc COVID-19 ở thủ đô Bangkok bị chậm nhập viện. Giám đốc Sở Dịch vụ Y tế Suksan Kittisupphakorn nói rằng có 505 bệnh nhân đang chờ giường bệnh kể từ đầu tháng này cùng với 99 người được xác nhận mắc COVID-19 hôm 19/4 sau lần xét nghiệm thứ hai. Bác sĩ Suksan cho biết những bệnh nhân này dự kiến sẽ được chuyển đến bệnh viện dã chiến trong vòng 1 hoặc 2 ngày, vì các quan chức đang bổ sung thêm giường cho các bệnh viện dã chiến.

Trong ngày 20/4, Thái Lan ghi nhận thêm 1.443 ca mắc và 4 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc lên 45.185 ca, trong đó có 108 người không qua khỏi. Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 (CCSA) cho biết trong số các ca nhiễm mới được ghi nhận ngày 20/4 có 1.328 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Số lượng các ca nhiễm mới theo ngày tại quốc gia Đông Nam Á này hôm 19/4 đã giảm xuống 1.390 ca sau khi khi ghi nhận các mức cao kỷ lục những ngày liên tiếp trước đó.

Phạm Kiên - Thu Phương - Ngọc Quang (TTXVN)
Chương trình tiêm vaccine của Lào đạt nhiều tiến triển
Chương trình tiêm vaccine của Lào đạt nhiều tiến triển

Lào đang tiến hành chương trình tiêm vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và phần lớn những người trong nhóm đối tượng ưu tiên đã được tiêm liều vaccine đầu tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN