Quang cảnh thị trấn Kulusuk thuộc đảo Greenland, Đan Mạch. Ảnh minh họa: Getty Images/TTXVN
Trong cuộc họp với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte ngày 13/3 tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng Mỹ sẽ sáp nhập Greenland, một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, đồng thời gợi ý NATO có thể tạo điều kiện cho việc sáp nhập diễn ra thuận lợi.
Tuy nhiên, ông Rutte đã nhanh chóng tách NATO khỏi vấn đề này, tuyên bố rằng bất kỳ cuộc thảo luận nào liên quan đến ý định sáp nhập Greenland của Tổng thống Trump đều nằm ngoài phạm vi của ông, đồng thời cho rằng NATO không nên can dự vào vấn đề này.
Tại Greenland, những bình luận của ông Trump đã vấp phải sự lên án mạnh mẽ từ giới lãnh đạo chính trị vùng lãnh thổ này. Ông Jens-Frederik Nielsen, chủ tịch đảng Dân chủ và là nhân vật chủ chốt trong các cuộc đàm phán thành lập chính phủ mới, gọi những phát biểu này là "không phù hợp". Trong một bài đăng trên mạng Facebook, ông Nielsen đã kêu gọi người dân Greenland đoàn kết chống lại áp lực bên ngoài, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đoàn kết trong những tình huống như vậy.
Thủ tướng Greenland Mute Egede cũng đã phản đối những phát biểu của Tổng thống Mỹ, đồng thời kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của lãnh đạo các đảng.
Là hòn đảo lớn nhất thế giới với dân số khoảng 60.000 người, Greenland từng là thuộc địa của Đan Mạch cho đến năm 1953 - khi trở thành một phần không thể tách rời của Đan Mạch, người dân nơi đây được cấp quốc tịch Đan Mạch.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn giành được Greenland, thậm chí còn đề xuất khả năng sử dụng vũ lực. Tuy nhiên, hồi đầu tháng này, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã tái khẳng định rằng tương lai của Greenland là do người dân quyết định.