Lần đầu tiên thủ lĩnh Taliban chấp nhận trả lời phỏng vấn nữ phóng viên Afghanistan

Lần đầu tiên trong lịch sử, một thủ lĩnh hàng đầu của lực lượng Taliban đã chấp nhận ngồi trả lời phỏng vấn trực tiếp cùng một nữ phóng viên truyền hình Afghanistan vào hôm 17/8.

Chú thích ảnh
Nữ phóng viên TOLO News phỏng vấn quan chức Taliban hôm 17/8. Ảnh: TOLO News

Theo tờ Bussiness Insider, cuộc phỏng vấn giữa người dẫn chương trình Beheshta Arghand và người phát ngôn của Taliban Mawlawi Abdulhaq Hemad được kênh tin tức tư nhân Afghanistan TOLO News tuyên bố là lần đầu tiên một phụ nữ nước này được phép thực hiện cuộc phỏng vấn với một quan chức cấp cao Taliban. 

Trên sóng truyền hình, nữ phóng viên Arghand ngồi đối diện, chỉ cách thủ lĩnh Hemad vài bước chân. Cô đã hỏi ông về việc Taliban đang lục soát từng ngôi nhà ở Kabul thủ đô và tình hình chung trên đất nước.

Ông Hemad nói với phóng viên Arghand trong cuộc phỏng vấn kéo dài 17 phút: “Cả thế giới giờ đây đã công nhận Taliban là lực lượng thống trị thực sự của đất nước. Tôi vẫn ngạc nhiên khi mọi người sợ hãi Taliban”.

Cuộc phỏng vấn dường như rất bình thường này nhưng lại đáng chú ý khi lực lượng Taliban vốn gạt phụ nữ ra khỏi đời sống cộng đồng. Theo các nhà quan sát, hành động này là một phần trong nỗ lực xây dựng hình ảnh ôn hoà hơn với thế giới của Taliban kể từ khi lực lượng này khẳng định quyền kiểm soát với Afghanistan.

Saad Mohseni, Giám đốc công ty truyền thông lớn nhất Afghanistan Moby Group, công ty mẹ của TOLO News, cho rằng TOLO và Taliban đã một lần nữa làm nên lịch sử khi để một nữ phóng viên ngồi phỏng vấn trực tiếp phát ngôn viên của lực lượng. Sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan, các nữ phóng viên của hãng tin này vẫn tiếp tục tác nghiệp trên đường phố thủ đô Kabul. 

Người phát ngôn Taliban là Zabihullah Mujahid hôm 17/8 cũng đã cam kết phụ nữ Afghanistan sẽ không phải chịu phân biệt đối xử và có cơ hội học tập, làm việc trong khuôn khổ luật Hồi giáo.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn của Taliban Mawlawi Abdulhaq Hemad trong cuộc phỏng vấn của kênh tin tức TOLO News Afghanistan. Ảnh: Twitter

Tuy nhiên, dù Taliban muốn chứng tỏ họ đang thay đổi, vẫn còn nhiều người hoài nghi về sự khoan dung của lực lượng này đối với các nữ phóng viên. Trước đó, khi Taliban vào tiếp quản Kabul, một nhóm tay súng Taliban đã trả lời CNN trên đường phố nhưng bắt nhà báo nữ đứng sang một bên với lý do cô là phụ nữ.

Hàng triệu phụ nữ Afghanistan vẫn đang lo sợ về cuộc sống dưới chế độ mới của Taliban. Trong đó, nhiều nữ nhà báo Afghanistan được cho là đã buộc phải lẩn trốn, rời khỏi nhà và tiêu hủy bằng chứng về công việc.

Dưới thời kỳ Taliban cai trị Afghanistan từ năm 1996 đến năm 2001, quyền của phụ nữ bị hạn chế nghiêm trọng. Họ bị cấm học tập và làm việc, hiếm khi được phép ra khỏi nhà và bị tấn công dữ dội nếu bắt gặp ở nơi công cộng mà không che mặt. Trẻ em gái cũng không được đi học.

Các tổ chức nhân quyền và Liên hợp quốc cũng đã báo cáo về việc các quan chức Taliban có hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền của phụ nữ và trẻ em gái. Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres cho biết ông đặc biệt lo ngại về các vụ vi phạm nhân quyền đối với phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan trong thời gian gần đây.

Vào một ngày tháng 3, ba nữ nhà báo trẻ tại một đài truyền hình địa phương ở Kabul đã bị các tay súng Taliban ám sát trên đường phố tại thủ đô của Afghanistan.

Một báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền được công bố hồi tháng 4 cũng cho rằng các nhà báo nữ gần đây đã phải đối mặt với những lời đe dọa và thậm chí là bạo lực đặc biệt nghiêm trọng từ lực lượng Taliban, không chỉ ở thủ đô Kabul mà còn trên khắp đất nước. Các cuộc tấn công bạo lực đã khiến một số nhà báo nữ nổi tiếng phải từ bỏ công việc hoặc rời khỏi Afghanistan hoàn toàn.

Các nhà lãnh đạo Taliban đã hạn chế đáng kể quyền tự do ngôn luận và phương tiện truyền thông ở các khu vực Afghanistan mà họ nắm kiểm soát trong những năm gần đây. Tuy nhiên, các thủ lĩnh hàng đầu của lực lượng này phủ nhận điều đó.

Hải Vân/Báo Tin tức
Chùm ảnh sơ tán hoảng loạn trên đường băng sân bay Afghanistan
Chùm ảnh sơ tán hoảng loạn trên đường băng sân bay Afghanistan

Các máy bay quân sự đã nối lại hoạt động giải cứu, sơ tán công dân khỏi Afghanistan một ngày sau khi cả nghìn người chờ đợi kín đường băng với hy vọng được rời đi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN