Kỷ lục nhảy không dù từ độ cao 39 km

Ngày 14/10, Felix Baumgartner là người đầu tiên phá vỡ rào cản âm thanh trong môn thể thao nhảy tự do không dù (nhảy từ trên không trung và rơi tự do cho tới điểm an toàn có thể mở dù) từ rìa không gian.

 

Felix Baumgartner nhảy ra khỏi khoang tàu bên dưới khinh khí cầu ở độ cao hơn 39 km.

 

Vận động viên 43 tuổi người Áo này đã nhảy từ một khoang tàu ở độ cao hơn 39 km, đạt tốc độ 1.136 km/h trước khi mở dù và đáp xuống sa mạc New Mexico.


Theo đội giám sát, Felix Baumgartner đã thực hiện một cú nhảy gần như hoàn hảo từ khoang tàu treo dưới khinh khí cầu khổng lồ bơm đầy khí heli ở độ cao 39.097 mét. Để lên tới độ cao trên, Felix Baumgartner phải mất tới hơn 2 giờ đồng hồ và cuối cùng đã phá kỷ lục thế giới. Độ cao kỷ lục của khinh khí cầu có người lái trước đó là 34.668 mét được lập vào năm 1961.


Felix Baumgartner tâm sự với báo giới: "Tôi cảm thấy như trút được 20 tấn gánh nặng trên vai. Tôi đã chuẩn bị cho cú nhảy này suốt 7 năm qua".


Rủi ro lớn nhất đối với Felix Baumgartner là mất kiểm soát. Ngoài ra, chỉ cần một vết sước nhỏ trên bộ đồ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, cú nhảy đã được thực hiện tốt, mặc dù có một sự cố nhỏ trong quá trình khoang tàu hạ xuống thấp. Một thiết bị sưởi trên mũ của Felix Baumgartner bị hỏng khiến kính chắn mờ đi khi vận động viên hít thở.

 

Cú nhảy của Felix trùng với dịp kỷ niệm 65 năm ngày phi công người Mỹ Chuck Yeager phá vỡ rào cản tốc độ âm thanh.

 

Quang Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN