Kỳ lạ ‘dị nhân’ gần 60 năm chỉ uống nước mía vẫn sống khỏe

Ali Gneish, trưởng làng Kafr el-Sheikh ở phía Bắc Ai Cập có điểm đặc biệt là đã không uống một giọt nước nào, ngoại trừ nước mía suốt 58 năm nay mà vẫn sống khỏe.

Ông Ali Gneish.

Trả lời báo Alarabiya, ông Ali 76 tuổi cho biết ông không hề uống nước, trà, cà phê hay thậm chí là ăn các loại rau quả chứa nhiều nước kể từ năm 1959 tới nay. Thế nhưng ông vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, chưa từng phải đi khám bệnh lần nào. 

Năm đó, một hôm ông cảm thấy rất khát nước nên đã uống liền mạch một lượng lớn để thỏa mãn cơn khát. Việc này đã khiến bụng ông bị căng phồng nghiêm trọng. 

Bác sĩ đã khuyên ông nên ngừng uống nước trong một thời gian ngắn để chờ bụng bớt sưng, tuy nhiên điều đó đã không xảy ra.

Một lần ông Ali thử uống một ngụm nước nhỏ và bụng ông trở nên đau đớn trở lại. Có người đã gợi ý ông thử uống nước ép của cây mía đỏ thì bụng ông lại thấy dễ chịu hơn. 

Kể từ đó, ông Ali bắt đầu uống nước mía đỏ thay nước. Gia đình ông đã quyết định mua một cái máy ép cùng với tự trồng cây mía để phục vụ ông. 

Ông Ali cho biết dù bản thân không uống nước lọc nhưng cơ thể ông vẫn rất khỏe mạnh, không bị đau ốm gì. Thậm chí ông còn tự tin rằng mình khỏe hơn cả những người trẻ tuổi. 

Hoàng Trang (Tin Tức/TTXVN)
Bị điện 30.000 volt quật ngã từ độ cao 30 mét vẫn đứng dậy đi lại
Bị điện 30.000 volt quật ngã từ độ cao 30 mét vẫn đứng dậy đi lại

Ai cũng tưởng người đàn ông sẽ khó qua khỏi sau khi bị dòng điện mạnh 30.000 volt đánh xém đen rồi rơi thẳng từ độ cao 30 mét xuống nhưng thực tế lại khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN