Khảo sát ở Israel tiết lộ bên chiến thắng bất ngờ trong xung đột Trung Đông

Kết quả khảo sát mới nhất cho thấy khủng hoảng niềm tin đối với giới lãnh đạo Israel, khi đa số người được hỏi không tin vào những tuyên bố về thành tựu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và đánh giá thấp cách ông điều hành cuộc chiến.

Chú thích ảnh
Người dân Israel xuống đường biểu tình tại Tel Aviv, yêu cầu chính phủ chấm dứt xung đột ở Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kết quả của một cuộc khảo sát được công bố hôm 21/6 và đăng tải trên báo The Times of Israel cùng ngày, đại đa số người Israel nhìn nhận cuộc chiến với Iran và thỏa thuận sau đó giữa Tehran và Washington theo hướng tiêu cực, với 92,1% số người được hỏi tin rằng nước Cộng hòa Hồi giáo Iran là bên chiến thắng.

Cuộc thăm dò được tiến hành với 3.644 người tham gia từ ngày 17 - 20/6 bởi Đại học Hebrew Jerusalem phối hợp với Viện Agam, phản ánh một bức tranh ảm đạm về tâm lý công chúng sau thỏa thuận Mỹ-Iran.

Khảo sát cho thấy ngay cả trong số các cử tri ủng hộ liên minh cánh hữu do Thủ tướng Benjamin Netanyahu lãnh đạo, có tới 93,1% tin rằng Iran đã chiến thắng.

Ngoài ra, 82,9% số người được hỏi cho rằng chiến dịch kéo dài sáu tuần chống Iran đã làm suy yếu an ninh lâu dài của Israel, và 86% có thái độ tiêu cực đối với kết quả của cuộc chiến cũng như thỏa thuận được Mỹ và Iran đạt được mà không có sự tham gia của Israel.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy 87,8% người Israel tin rằng nước này đã không đạt được các mục tiêu đặt ra khi phát động chiến dịch quân sự, hoặc chỉ đạt được một phần trong số đó. Israel và Mỹ từng tuyên bố rằng mục tiêu của họ là xóa bỏ chương trình hạt nhân của Iran, loại bỏ mối đe dọa tên lửa và lật đổ chính quyền Iran.

Các kết quả khảo sát phản ánh một cuộc khủng hoảng niềm tin rộng lớn hơn đối với giới lãnh đạo Israel. Gần ba phần tư số người được hỏi, tương đương 72,5%, cho biết họ không tin vào tuyên bố của ông Netanyahu rằng Israel đã đạt được những thành tựu đáng kể và loại bỏ một mối đe dọa mang tính sống còn. Đồng thời, 56,4% đánh giá cách ông điều hành cuộc chiến là “thất bại” hoặc “kém”.

Chỉ có 26,5% đánh giá việc điều hành chiến dịch quân sự của Thủ tướng Netanyahu là “tốt” hoặc “xuất sắc”, trong khi 17,1% cho rằng ở mức “trung bình”.

Khảo sát cũng cho thấy cái giá chính trị mà ông Netanyahu phải trả, khi tỷ lệ ủng hộ ông tiếp tục giữ chức thủ tướng giảm mạnh từ 40,5% vào đầu tháng 3 xuống còn 29,4% trong tháng 6.

Một kết quả đáng chú ý khác là mức độ bất bình sâu sắc của người dân Israel đối với cách Tổng thống Mỹ Donald Trump xử lý cuộc chiến và những diễn biến sau đó, bao gồm cả thỏa thuận với Iran - một thỏa thuận không được lòng công chúng Israel.

Trong số những người tham gia khảo sát, 69,1% đánh giá cách ông Trump xử lý cuộc chiến là “thất bại” hoặc “kém”, trong khi chỉ 10,8% cho rằng ông đã làm “tốt” hoặc “xuất sắc”.

Tuy nhiên, cuộc khảo sát cũng cho thấy sự ủng hộ tiếp tục đối với các hành động quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Liban.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel được triển khai tại miền Nam Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Khi được hỏi liệu Israel có nên nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn chống Hezbollah, bao gồm cả các cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Liban, ngay cả khi điều đó có nguy cơ dẫn đến bất đồng với ông Trump - người từng bày tỏ sự không hài lòng về giao tranh tại Liban - hay không, 48,2% số người được hỏi trả lời là nên làm như vậy. Trong khi đó, 20,9% phản đối và 30,9% cho biết chưa chắc chắn.

Cuối cùng, những người tham gia khảo sát được hỏi liệu các cuộc chiến của Israel chống lại Hamas và Hezbollah có đạt được mục tiêu “chiến thắng hoàn toàn” mà ông Netanyahu và chính phủ của ông đã theo đuổi trong suốt 31 tháng qua hay không, kể từ sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas, sự kiện đã châm ngòi cho cuộc chiến ở Gaza và lan rộng ra khu vực.

Chỉ 12,2% số người được hỏi cho rằng Israel đã đạt được phần lớn các mục tiêu nằm trong khái niệm “chiến thắng hoàn toàn”. Cuộc khảo sát mô tả các mục tiêu đó bao gồm, trong số những nội dung khác, việc lật đổ sự kiểm soát của Hamas tại Gaza, giải cứu các con tin và sau đó loại bỏ mối đe dọa từ Hezbollah ở Liban.

Trong khi đó, 61,3% cho rằng Israel hoàn toàn không đạt được các mục tiêu này, còn 26,5% đánh giá rằng Israel chỉ đạt được một phần mục tiêu.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 17 – 20/6 với 3.644 công dân Israel từ 17 tuổi trở lên. Mẫu khảo sát đã được hiệu chỉnh để phản ánh cơ cấu dân số. Các đơn vị thực hiện khảo sát cho biết sai số lấy mẫu tối đa là 2,2% với mức độ tin cậy 99%.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Trưởng đoàn đàm phán Iran cảnh báo đáp trả sau những lời đe dọa của Tổng thống Trump
Trưởng đoàn đàm phán Iran cảnh báo đáp trả sau những lời đe dọa của Tổng thống Trump

Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng đoàn đàm phán, Mohammad Bagher Ghalibaf, đã kêu gọi Mỹ “thận trọng” trong các phát biểu của mình sau những lời đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời tuyên bố các lực lượng vũ trang Iran “sẵn sàng đáp trả” trước những đe dọa từ Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN