Italy thu hồi khoản tiền trốn thuế kỷ lục 19 tỷ euro

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Italy vừa công bố nước này đã thu hồi được khoản tiền trốn thuế cũng như gian lận thuế ở mức kỷ lục 19 tỷ euro (20,2 tỷ USD) trong năm 2016.

Cơ quan Thuế Italy cho biết con số nêu trên tăng 28% so với khoản thu hồi tiền trốn thuế của năm 2015, vốn chỉ ở mức 14,9 tỷ euro (15,9 tỷ USD), và tăng gấp ba lần so với mức 6,4 tỷ euro (6,8 tỷ USD) của cách đây 10 năm. Tuy nhiên, con số này vẫn được coi là không đáng kể nếu so với lượng tiền trốn thuế trên thực tế hàng năm ở Italy. Một nghiên cứu được tiến hành trên phạm vi Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 9/2016 cho thấy, Italy chịu trách nhiệm cho gần 1/4 tổng số lượng thất thu thuế VAT ở châu Âu.

Năm 2015, Chính phủ Italy ước tính tổng thất thoát thuế của nước này đứng ở mức khoảng 90 tỷ euro/năm (95,9 tỷ USD). Trong khi đó, Liên đoàn Giới chủ Công nghiệp Italy (Confindustria) lại đưa ra con số ước tính là 122 tỷ euro/năm(130 tỷ USD) – tương đương 7,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Italy. Gần một nửa tổng số thất thoát thuế của Italy là do trốn thuế VAT.
 

Quy mô nền kinh tế ngầm của Italy được cho là khá lớn và đây chính là nguyên nhân khiến nhà nước mỗi năm bị thất thu một khoản tiền thuế khổng lồ. Theo Cơ quan Thống kê quốc gia Italy (ISTAT), nền kinh tế ngầm của nước này đứng ở mức 211 tỷ euro (224,9 tỷ USD) vào năm 2014, chiếm khoảng 13% GDP.

TTXVN/Tin Tức
Hàng không Italy hủy 60% số chuyến bay do đình công
Hàng không Italy hủy 60% số chuyến bay do đình công

Các cuộc đình công của nhân viên thuộc Hãng hàng không quốc gia Alitalia của Italy diễn ra ngày 5/4 đã buộc hãng này phải hủy tới 60% số chuyến bay trong ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN