Italy ban bố tình trạng khẩn cấp về hạn hán ở miền Bắc   

Ngày 4/7, Chính phủ Italy đã ban bố tình trạng khẩn cấp về hạn hán ở 5 khu vực thuộc miền Bắc nước này, đồng thời thông báo quỹ trị giá 36,5 triệu euro (tương đương 39,5 triệu USD) hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Chú thích ảnh
Sông ở Turin, Italy khô cạn do hạn hán, ngày 17/6/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Các khu vực nêu trên bao gồm: Friuli-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardy, Piedmont và Veneto. Lệnh tình trạng khẩn cấp - có hiệu lực đến ngày 31/12 tới - sẽ trao cho nhà chức trách "những phương tiện và quyền hạn đặc biệt" nhằm đảm bảo an ninh và an toàn công cộng, khắc phục thiệt hại, trong khi nỗ lực duy trì điều kiện sống bình thường cho người dân trong khu vực. 

Italy đang phải đối mặt với một đợt nắng nóng đến sớm bất thường và thiếu mưa, đặc biệt tại vùng nông nghiệp Thung lũng sông Po ở miền Bắc nước này - nơi đang hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 70 năm qua.

Theo Coldiretti - công đoàn nông nghiệp lớn nhất tại Italy, hạn hán đang đe dọa hơn 30% sản lượng nông nghiệp quốc gia và hoạt động của 50% số trang trại ở Thung lũng sông Po - nơi sản xuất loại thịt muối Parma trứ danh.

Nhiều khu vực thuộc sông Po - con sông dài nhất của Italy với hơn 650km - đã bị cạn nước. Những người nông dân sống tại đây cho biết dòng chảy quá yếu khiến nước biển xâm thực làm nhiễm mặn đất, gây thiệt hại mùa màng.

Các hồ Maggiore và Garda cũng đang chứng kiến mực nước thấp hơn nhiều so với mức trung bình của thời điểm này trong năm. Tình trạng tương tự cũng xảy ra đối với sông Tiber - con sông chảy qua thủ đô Rome.

Chính quyền nhiều thành phố đã thực hiện các biện pháp hạn chế sử dụng nước trong thời gian gần đây. Trong đó, thành phố Verona phân phối nước sinh hoạt cho các hộ gia đình và doanh nghiệp, trong khi Milan đã thông báo đóng cửa các đài phun nước trang trí ở thành phố này.

Tình trạng hạn hán cũng khiến sản lượng thủy điện giảm mạnh. Các nhà máy thủy điện, hầu hết ở khu vực miền núi phía Bắc Italy, đóng góp gần 20% sản lượng năng lượng quốc gia.

Thanh Phương (TTXVN)
Vùng Lombardy (Italy) kêu gọi người dân tiết kiệm nước uống do hạn hán
Vùng Lombardy (Italy) kêu gọi người dân tiết kiệm nước uống do hạn hán

Lombardy, vùng đông dân nhất của Italy ngày 27/6 cho biết sẽ cho dừng hoạt động các đài phun nước công cộng, đồng thời kêu gọi người dân trong khu vực sử dụng nước uống một cách "cực kỳ tiết kiệm" nhằm giảm bớt những tác động do tình trạng hạn hán nghiêm trọng trong khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN