Hạn hán tấn công các nhà máy thủy điện của Italy

Sản lượng điện từ các nhà máy thủy điện tại Italy sụt giảm trong năm 2021 do hạn hán đã kéo theo các hạn chế về nước, cùng những quan ngại trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Chú thích ảnh
Mực nước sông Tiber xuống thấp do hạn hán, tại Rome, Italy, ngày 19/6/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 24/6, các nguồn tin cho biết việc thiếu mưa đang gây ra nhiều vấn đề, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ Italy đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp khí đốt của Nga. Thống kê cho thấy các nhà máy thủy điện, chủ yếu ở vùng núi miền Bắc Italy, cung cấp gần 20% nhu cầu năng lượng của nước này. Tuy nhiên, trong 5 tháng đầu năm nay, sản lượng thủy điện đã giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm 2021. 

Theo người phát ngôn của Utilitalia - liên đoàn các công ty nước của Italy, sản lượng điện từ các nhà máy thủy điện đã giảm đều kể từ tháng 7/2021 do tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. 

Một nhà máy nhỏ gần Piacenza, phía Đông Nam Milan, đã phải đóng cửa vô thời hạn vào ngày 21/6 do mực nước sông Po cung cấp xuống thấp. Trong khi đó, các nhà máy thủy điện khác cũng không thể hoạt động hết công suất do hạn hán. 

Sông Po là nơi chứa nước ngọt lớn nhất của Italy. Phần lớn nước từ sông được nông dân Italy sử dụng để trồng trọt, chăn nuôi, song sông Po đang trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 70 năm.

Coldiretti - hiệp hội nông nghiệp lớn nhất của Italy, cho biết hạn hán khiến hơn 30% sản lượng nông nghiệp quốc gia và chăn nuôi gia súc ở Thung lũng Po đối mặt với nguy cơ. Hiện mực nước các con sông ở miền Nam, trong đó có sông Tiber, chảy qua Rome sụt giảm, trong khi các hồ trữ nước cũng ở mức thấp hơn thông thường so với mọi năm.

Ngọc Hà (TTXVN)
Hạn hán đe dọa nhiều vùng tại Italy
Hạn hán đe dọa nhiều vùng tại Italy

Ngày 20/6, vùng Lazio, khu vực có thủ đô Rome đã tuyên bố tình trạng thiên tai vì hạn hán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN