Ít nhất 32 người thiệt mạng trong cuộc tấn công của IS gần trại tị nạn

Ngày 2/5, ít nhất 32 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công do tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tiến hành gần trại tị nạn ở biên giới Syria giáp ranh với Iraq.

Giám đốc Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) Rami Abdel Rahman cho biết 5 kẻ tấn công liều chết đã cho nổ tung thân mình ở trong và ngoài 1 trại tị nạn dành cho người tị nạn Iraq và Syria ở tỉnh Hasakeh khiến ít nhất 21 người tị nạn thiệt mạng. Sau đó, các cuộc đụng độ dữ dội bùng phát giữa phiến quân IS và các thành viên thuộc Các lực lượng dân chủ Syria (SDF), một liên minh của các tay súng người Kurd và Arab. Một số tay súng của SDF cũng đã bị thiệt mạng.

Trại tị nạn trên nằm ở khu vực Rajm al-Salibeh thuộc Syria. Ngoài những người thiệt mạng, 30 người khác cũng bị thương trong vụ tấn công trên, trong đó có một số trường hợp bị thương nặng và một số vẫn mất tích do đó thương vong có thể tăng thêm.

Trong khi đó, các sĩ quan quân đội Iraq cho biết những tay súng thánh chiến IS đã giết hại ít nhất 10 binh sĩ và làm bị thương 6 người khác ở tỉnh Anbar thuộc miền Tây Iraq trong vụ tấn công đẫm máu mới nhất nhằm vào lực lượng an ninh tại khu vực này. Nguồn tin trên cũng cho hay IS đã tấn công một căn cứ của Sư Đoàn 1 tại khu vực Saggar, phía Đông thị trấn Rutba , sử dụng đạn cối và rocket trước khi tìm cách đột kích khu vực này. Các cuộc đụng độ tiếp đó kéo dài 2 giờ đồng hồ. Thị trấn Rutba nằm cách Baghdad khoảng 390 km về phía Tây, thuộc tỉnh Anbar - một tỉnh sa mạc có sông Euphrates chảy qua, giáp Syria, Jordan và Saudi Arabia.

Trong diễn biến liên quan, Chỉ huy lực lượng mặt đất Vệ binh Cách mạnh Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Mohammad Pakpour tuyên bố Iran sẽ duy trì sự ủng hộ đối với Chính phủ Syria bất chấp hàng trăm cố vấn và quân tình nguyện của nước này đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến kéo dài 6 năm qua. Theo đó, Tehran sẽ tiếp tục gửi các chuyên gia đến Syria chừng nào mà chính quyền quốc gia Trung Đông này còn cần đến sự hỗ trợ.
TTXVN/Tin Tức
Ít nhất 16 binh sĩ Iraq thương vong trong cuộc tấn công của IS
Ít nhất 16 binh sĩ Iraq thương vong trong cuộc tấn công của IS

Các sĩ quan quân đội Iraq cho biết, những tay súng thánh chiến của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 2/5 đã giết hại ít nhất 10 binh sĩ ở tỉnh Anbar thuộc miền Tây Iraq trong vụ tấn công đẫm máu mới nhất của chúng nhằm vào lực lượng an ninh tại khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN