Israel và Iran gia tăng các vụ tấn công nhằm vào các khu vực trọng yếu

Ngày 6/3, Israel thông báo đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào Tehran rạng sáng cùng ngày.

Chú thích ảnh
Thiệt hại sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, trong tuyên bố, quân đội Israel cho biết lực lượng nước này đã phát động “một làn sóng không kích quy mô lớn nhằm vào hạ tầng của chính quyền Iran tại Tehran”. Truyền hình nhà nước Iran cho biết đã ghi nhận các vụ nổ tại nhiều khu vực trong thành phố.

Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành đợt tấn công tên lửa mới nhằm vào trung tâm kinh tế Tel Aviv của Israel. IRNA dẫn tuyên bố của IRGC cho biết “các tên lửa đang hướng tới Tel Aviv”, đồng thời cho biết thêm lực lượng này đã tiến hành “một cuộc tấn công kết hợp bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV)… nhằm vào các địa điểm ở trung tâm Tel Aviv”.

Trong bối cảnh nước Cộng hòa Hồi giáo tiếp tục nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại các nước Vùng Vịnh, tối 5/3, nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại Abu Dhabi, thủ đô của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), khi hệ thống phòng không của nước này phản ứng trước tên lửa tấn công.

Người dân tại Abu Dhabi trước đó nhận được cảnh báo trên điện thoại di động. Bộ Nội vụ UAE cũng phát đi cảnh báo tương tự tại các tiểu vương quốc khác, trong đó có Dubai và Fujairah, kêu gọi người dân và du khách nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa cửa sổ, cửa ra vào và các khu vực trống trải.

Trên mạng xã hội X, Cơ quan Quản lý khủng hoảng, tình trạng khẩn cấp và thảm họa quốc gia UAE cho biết rằng mối đe dọa tên lửa đang được xử lý.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 2 tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan. Bộ Quốc phòng Saudi Arabia đăng tải thông tin trên mạng xã hội X trong bối cảnh Iran gia tăng các cuộc tấn công trên khắp khu vực Vùng Vịnh.

Tại Qatar, Bộ Quốc phòng nước này cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn một UAV nhằm vào căn cứ không quân Al-Udeid của Mỹ, cơ sở quân sự lớn nhất của Washington tại Trung Đông.

Tại Bahrain, ngày 5/3, Bộ Nội vụ Bahrain cho biết một cơ sở trong khu công nghiệp Maameer có nhà máy lọc dầu tại nước này đã bị tấn công. Bộ cho biết hiện các cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc.

Bahrain cũng cáo buộc Iran đã tấn công một khách sạn và 2 tòa nhà dân cư tại thủ đô Manama, song không ghi nhận thương vong. Bộ Nội vụ Bahrain cho biết vụ tấn công đã khiến hỏa hoạn bùng phát tại một trong 2 tòa dân cư, song lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế đám cháy.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ khu vực gần Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait, ngày 2/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trong ngày 5/3, quân đội Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV khác nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Kuwait và Iraq.

Trong các tuyên bố đăng trên trang web chính thức, quân đội Iran cho biết các cuộc tấn công chủ yếu diễn ra trong ngày đã gây “thiệt hại đáng kể và nghiêm trọng” cho các mục tiêu. Theo đó, lực lượng lục quân Iran đã sử dụng UAV tấn công căn cứ của quân đội Mỹ tại Erbil ở miền Bắc Iraq, trong khi các đơn vị UAV của hải quân nhằm vào một doanh trại của Mỹ tại Kuwait.

Trong một tuyên bố khác, quân đội Iran cho biết hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 7 UAV của Israel và Mỹ xâm nhập không phận trong ngày là UAV Hermes của Israel và MQ-9 Reaper của Mỹ. Các thiết bị này bị bắn rơi tại khu vực miền Tây và Tây Nam Iran.

Cùng ngày, Đại sứ Iran tại Saudi Arabia Alireza Enayati phủ nhận việc Iran liên quan vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh trong tuần này. Tuyên bố được đưa ra sau khi giới chức Saudi Arabia cho rằng cơ sở ngoại giao này đã bị tấn công bằng UAV.

Đại sứ Enayati cũng bác bỏ cáo buộc Iran tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura, một trong những cơ sở lớn nhất Trung Đông, mà Riyadh cho rằng đã bị 2 lần bị tấn công bằng UAV. Ông Enayati nhấn mạnh nếu Iran tiến hành tấn công vào địa điểm cụ thể nào thì Tehran sẽ công khai nhận trách nhiệm.

Liên quan vụ tàu ngầm Mỹ đánh chìm một tàu hải quân Iran ngoài khơi Sri Lanka hôm 4/3, Thủ tướng Australia Anthony Albanese xác nhận trên tàu Mỹ có 3 quân nhân Australia. Theo Thủ tướng Albanese, các quân nhân này tham gia tàu ngầm trong khuôn khổ chương trình huấn luyện thuộc chương trình tàu ngầm hạt nhân ba bên AUKUS giữa Australia, Anh và Mỹ. Tuy nhiên, Thủ tướng Australia khẳng định không có binh sĩ Australia nào trực tiếp tham gia hành động tấn công nhằm vào Iran.

Hoàng Châu (TTXVN)
Xung đột tại Trung Đông: Các nước khẩn trương bảo hộ công dân
Xung đột tại Trung Đông: Các nước khẩn trương bảo hộ công dân

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục gia tăng và làm gián đoạn giao thông hàng không cũng như an ninh khu vực, ngày càng nhiều quốc gia triển khai các biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ và đưa công dân rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN