Israel: Quân đội tấn công 11.000 mục tiêu ở Dải Gaza; số binh sĩ tử trận tăng mạnh

Ngày 31/10, quân đội Israel cho biết họ có thêm 9 binh sĩ thiệt mạng, đưa tổng số binh sĩ thiệt mạng ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu chiến dịch trên bộ lên 11 người. Trong khi đó, chiến dịch trên bộ ở Gaza tiếp tục được đẩy mạnh, tới nay, quân đội Israel đã tấn công 11.000 mục tiêu của Hamas ở vùng lãnh thổ này của Palestine.

Chú thích ảnh
Xe tăng Israel được nhìn thấy đang hoạt động ở Dải Gaza. Ảnh: IDF

Ngày 1/11, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF, quân đội Israel) cho biết vào hôm trước, nước này có thêm 9 binh sỹ thiệt mạng trong giao tranh với các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Hamas ở phía Bắc Dải Gaza.

Cộng thêm hai binh sĩ thiệt mạng được IDF công bố ngày 31/10, tổng số binh sĩ thiệt mạng ở Dải Gaza kể từ khi IDF bắt đầu chiến dịch trên bộ lên 11 người.

IDF cho biết thêm, các hoạt động trên bộ ở Dải Gaza, bao gồm tấn công các mục tiêu của Hamas, tiếp tục diễn ra suốt đêm 31/10.

Kể từ khi bắt đầu Chiến dịch Những Thanh kiếm sắt trả đũa Hamas, IDF đã tấn công 11.000 địa điểm của Hamas và các nhóm chiến binh khác.

Trong đêm 31/10, đáng chú ý là lực lượng mặt đất đã chỉ điểm cho Không quân tấn công một tòa nhà ở Jabaliya, nơi tập trung một số thành viên Hamas.

IDF cho biết tòa nhà nhiều tầng “nằm gần trường học, trung tâm y tế và văn phòng chính phủ”.

Lực lượng Không quân cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các trung tâm chỉ huy của Hamas và các tổ chức khủng bố khác.

IDF cho biết lực lượng mặt đất cũng phát hiện một chiếc ô tô mang tên lửa chống tăng dẫn đường đang lao về phía họ ở phía Bắc Gaza và chỉ điểm cho một máy bay tấn công chiếc xe đó.

Xung đột Israel - Hamas nổ ra từ ngày 7/10 sau khi Hamas bất ngờ nã hàng nghìn quả rocket về phía Israel và bắt giữ hơn 240 con tin đưa về Gaza.

Hai hôm sau, quân đội Israel tuyên bố bao vây toàn diện Gaza, tạm ngừng nguồn cung điện, nước và nhiên liệu cho vùng lãnh thổ có khoảng 2,3 triệu dân này. Israel cũng triển khai chiến dịch không kích lớn chưa từng có nhằm vào các mục tiêu của Hamas ở Gaza.

Từ tuần trước, binh sĩ Israel với sự yểm trợ của xe tăng đã thực hiện các cuộc đột kích chớp nhoáng vào Gaza. IDF không công bố chi tiết liệu lực lượng Israel đã tiến sâu mức nào vào lãnh thổ Gaza, song một số nguồn tin nói rằng họ đã tiến sâu khoảng 3km.

Sau đó, vào tối 28/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, giai đoạn thứ hai của chiến dịch tiêu diệt Hamas đã bắt đầu.

Ngày 30/10, ông Netanyahu nói rằng, hoạt động quân sự của Israel tại Dải Gaza nhằm đáp trả các cuộc tấn công của lực lượng Hamas đã bước vào giai đoạn thứ ba, bao gồm việc mở rộng các hoạt động trên bộ tại khu vực này.

Dưới đây là hình ảnh quân đội Israel tấn công các mục tiêu ở Dải Gaza đêm 31/10. Nguồn: IDF

Thành Nam/Báo Tin tức
Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói đạt thành tựu lớn ở Gaza; Iran cảnh báo về ‘hành động bất ngờ’
Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói đạt thành tựu lớn ở Gaza; Iran cảnh báo về ‘hành động bất ngờ’

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói rằng quân đội nước này đang đạt được những thành tựu to lớn trong chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cảnh báo về “hành động bất ngờ” nếu các cuộc tấn công vào Dải Gaza tiếp tục diễn ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN