Israel ngừng bắn nhân đạo ở Gaza trong 7 giờ

Quân đội Israel cho biết ngày 4/8 sẽ ngừng bắn ở hầu khắp Dải Gaza trong 7 giờ để mở "cửa sổ nhân đạo" sau 4 tuần lễ xung đột đẫm máu với phong trào Hồi giáo Hamas.

Trong một tuyên bố, quân đội Israel nêu rõ việc ngừng bắn sẽ diễn ra từ 7 giờ đến 14 giờ GMT tại tất cả các khu vực của người Palestine ở phía Đông thành phố Rafah, "nơi các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn và có sự hiện diện quân sự của Israel". Chỉ huy chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza và khu Bờ Tây bị chiếm đóng, Tướng Yoav Mordechai cảnh báo rằng "trong thời gian ngừng bắn, nếu thỏa thuận ngừng bắn bị vi phạm, quân đội (Israel) sẽ đáp trả bằng hỏa lực về phía nơi xuất phát hỏa lực (của Palestine)".

Ông Mordechai cũng kêu gọi các cư dân 2 ngôi làng Abasan al Kabira và Abasan al Saghira tại phía Đông Khan Yunis, miền Nam Gaza, trở về nhà trước 5 giờ GMT ngày 4/8.

Israel nã pháo vào các mục tiêu ở Dải Gaza ngày 2/8. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong một diễn biến liên quan, Israel ngày 3/8 đã rút phần lớn lực lượng trên bộ khỏi Dải Gaza, một động thái rõ ràng nhằm kết thúc chiến dịch kéo dài gần tháng qua nhằm vào Hamas, vốn cướp đi sinh mạng hơn 1.800 người Palestine và hơn 60 binh sĩ Israel.

Người phát ngôn quân đội Israel, Trung tá Peter Lerner xác nhận phần lớn bộ binh đã rút khỏi Gaza sau khi quân đội hoàn tất việc phá hủy hầu hết mạng lưới gồm khoảng 30 đường hầm được đào dọc biên giới để phát động các cuộc tấn công vào Israel. Tuy nhiên, ông khẳng định chiến dịch chưa kết thúc và Israel sẽ tiếp tục triệt tiêu tiềm lực rocket của Hamas cũng như khả năng của phong trào này trong việc thâm nhập vào Israel.

Quốc tế lên án

Trong một tuyên bố ngày 3/8, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã kịch liệt lên án vụ không kích cùng ngày của Không quân Israel nhằm vào một trường học của LHQ ở thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza, làm ít nhất 10 dân thường Palestine thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Chuyển trẻ em bị thương trong vụ không kích của Israel vào một bệnh viện ở phía nam Dải Gaza, ngày 3/8. Ảnh: AFP-TTXVN


Ông Ban Ki-moon coi việc quân đội Israel tấn công vào trường học, nơi có 3.000 người Palestine đang trú ẩn, là hành động vi phạm thô bạo luật pháp quốc tế về nhân đạo, theo đó, tất cả các bên tham chiến phải có trách nhiệm bảo vệ dân thường. Hơn nữa, Lực lượng Phòng vệ Israel đã nhiều lần được thông báo về vị trí của những địa điểm này.

Cùng ngày, Mỹ cho rằng việc bắn vào một trường học khác của LHQ tại Gaza trong ngày 3/8 là hành động “kinh hoàng” và kêu gọi mở một “cuộc điều tra đầy đủ và nhanh chóng” về vụ này. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki không nói bên nào thực hiện vụ tấn công nêu trên nhưng nhấn mạnh “Israel phải nỗ lực hơn để đáp ứng các tiêu chuẩn của chính mình và tránh thương vong cho dân thường”.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande nói rằng việc oanh tạc một trường học của LHQ ở Gaza là “không thể chấp nhận” và hối thúc những kẻ chịu trách nhiệm hãy lý giải về hành động của họ. Tuy nhiên, ông Hollande cũng không nói bên nào chịu trách nhiệm về vụ tấn công.

Quân đội Israel trước đó xác nhận đã nhằm vào “3 kẻ khủng bố” thuộc nhóm Thánh chiến Hồi giáo đang đi trên một chiếc xe máy gần trường học ở Rafah nói trên và đang xem xét “những hậu quả của cuộc tấn công” này.


T.N (theo AFP/AP
)
Israel lại không kích trường học của LHQ ở Gaza
Israel lại không kích trường học của LHQ ở Gaza

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong vụ không kích của Israel nhằm vào một trường học Liên hợp quốc (LHQ) ở miền Nam Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN