Israel không kích vào nơi ở của các thành viên cấp cao Hamas

Ngày 12/5, quân đội Israel cho biết các cuộc không kích của lực lượng này nhằm vào Dải Gaza đã đánh trúng nơi ở của các thành viên cấp cao thuộc Phong trào Hồi giáo Hamas - nhóm vũ trang kiểm soát Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên sau loạt không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 11/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, quân đội Israel nêu rõ các máy bay chiến đấu đã hoàn tất một loạt vụ tấn công, đánh trúng vào nơi ở của các thành viên cấp cao Hamas. Phía Hamas cũng thừa nhận một trụ sở cảnh sát chủ chốt cũng bị phá hủy.

Trước đó, phong trào Hồi giáo Hamas và Jihad thông báo đã phóng hơn 300 quả rocket vào Israel nhằm đáp trả đợt không kích trước đó của quân đội Israel nhằm vào các tòa nhà dân sự cao tầng. Đáp trả lại, quân đội Israel thông báo đã tiến hành cuộc không kích lớn nhất trên toàn Dải Gaza kể từ cuộc xung đột ở Gaza năm 2014, trong đó có nhằm mục tiêu vào nơi ở của các quan chức cấp cao Hamas.

Các cuộc giao tranh ác liệt nhất trong nhiều năm qua giữa Israel và các tay súng ở Dải Gaza đã làm ít nhất 35 người Palestine ở Dải Gaza và 5 người ở Israel thiệt mạng cùng hàng trăm người bị thương.

Đặc phái viên Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông Tor Wennesland cảnh báo hai bên đang hướng tới "một cuộc chiến tranh toàn diện".

Minh Châu (TTXVN)
Xung đột giữa quân đội Israel và các tay súng ở Dải Gaza tiếp tục leo thang
Xung đột giữa quân đội Israel và các tay súng ở Dải Gaza tiếp tục leo thang

Cuộc xung đột giữa Israel và các tay súng Palestine ở Dải Gaza đang ngày càng leo thang, gây nên mối lo ngại về cuộc chiến tranh toàn diện. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN