IS tái chiếm nhiều cứ điểm ở Afghanistan

Giới chức và các nhân chứng tại Afghanistan cho biết nhiều tay súng có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã giành lại quyền kiểm soát hầu hết các cứ điểm trước đây của nhóm này tại quốc gia Tây Nam Á, nhiều tuần sau khi lui về căn cứ ở miền núi xa xôi để đối phó với những cuộc hành quân lớn của lực lượng Afghanistan.

Binh sĩ Afghanistan trong chiến dịch truy quét các tay súng IS ở Khot, tỉnh Nangarhar ngày 1/8. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát ngôn viên quân đội khu vực Achin, ông Shreen Aqa khẳng định IS đã quay trở lại nhiều nơi trong các khu vực bất ổn thuộc các huyện Achin, Naziyan, Kot và Haska Meena của tỉnh Nangarhar ở phía Đông Afghanistan, giáp biên giới với Pakistan. Ông cũng cho biết các lực lượng Afghanistan đang chuẩn bị thực hiện một cuộc tấn công mới để quét sạch IS khỏi những khu vực này.

Tại khu vực Achin, thành trì chính của IS ở Afghanistan, các lực lượng an ninh chính phủ đã rời khỏi nơi đóng quân trước khi khởi động cuộc không kích chống IS có tên “Qahr-e-Sellab” vào tháng 6/2016.

TTXVN/Tin Tức
IS nhận vụ đánh bom liều chết ở Baghdad
IS nhận vụ đánh bom liều chết ở Baghdad

Tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết làm 6 người thiệt mạng và gần 20 người bị thương ở phía tây thủ đô Baghdad, Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN